Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 11-5-2020

Chủ Nhật, 10/05/2020 21:25  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 11-5-2020.

* Để có thể tìm ra thủ phạm, trả lại công bằng cho bị hại, những cán bộ điều tra vùng cao luôn phải có những cách phá án rất sáng tạo, kỳ công. Có một vụ án như vậy đã trở thành “kinh điển” trong việc mưu trí sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tìm ra hung thủ hiếp, giết trẻ em tàn độc làm rùng mình bất cứ ai biết tới... (Bài Chiêu độc bắt nhóm “yêu râu xanh").

* Thời gian gần đây, tình trạng khai thác rừng trái pháp luật vẫn diễn ra phức tạp ở khu vực giáp ranh giữa Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) với huyện Krông Pha (tỉnh Gia Lai). Không chỉ ngang nhiên phá rừng, “lâm tặc” còn cưa, xẻ gỗ thành tấm và lựa chọn những phần gỗ có giá trị, vận chuyển ra khỏi rừng, để lại phần gốc, cành, gỗ giá trị thấp nằm ngổn ngang giữa rừng tự nhiên. (Bài Rừng giáp ranh Gia Lai – Đắk Lắk đang bị tàn phá kinh hoàng).

* Dù công văn trái pháp luật đã bị thu hồi, nhưng hậu quả để lại quá nặng nề. Dự án bị “đóng băng” suốt hơn 10 năm khiến doanh nghiệp thiệt hại hơn 3.100 tỷ đồng; tỉnh Long An thất thu cả nghìn tỷ nộp ngân sách. Với quyết tâm của lãnh đạo UBND tỉnh Long An và H.Cần Đước, hy vọng lần này dự án sẽ được “phá băng” để chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành việc xây dựng đưa vào hoạt động… (Bài Cần Đước, Long An: Hơn triệu mét vuông đất bị “đóng băng” chỉ vì… một công văn).

* Suốt 24 năm qua, Darlie Routier sống trong hồi hộp và lo sợ từng ngày. Bị tuyên án tử hình về tội sát hại hai đứa con trai và xóa dấu vết, dựng hiện trường giả, bất cứ lúc nào Darlie Routier cũng có thể bị tiêm thuốc độc, vĩnh viễn xa đứa con trai út còn sống sót. Cho tới tận hôm nay, gia đình và những người ủng hộ vẫn đang cố gắng minh oan cho cô, tuy nhiên họ vẫn chưa đủ sức thuyết phục được tòa án. (Bài Sát thủ vô hình).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Chồng giả đi làm xa để bắt quả tang vợ ngoại tình; Doanh nghiệp bất động sản xin Nhà nước hỗ trợ về cơ chế chính sách; Khai ít hàng nhập khẩu hơn thực tế để trốn thuế; Vụ chống người thi hành công vụ ở quận Bắc từ Liêm: Giảm án cho hai người già; Bị chê hỗn, chém 5 người bị thương; “Chiêu độc” trốn thi hành án tù; Khởi tố nhóm đối tượng đòi tiền bằng bạo lực; Đánh người vì món nợ 1 triệu đồng; Người tự tử, kẻ trốn chui nhủi vì tín dụng đen; Giở thói côn đồ còn ra tay cướp tài sản; Ôtô lao xuống sông, 2 người thiệt hại; TP.Hồ Chí Minh: Vi phạm trật tự xây dựng vẫn diễn biến phức tạp; Vụ cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản ở Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam: Khởi tố thêm 6 đối tượng liên quan; Thuê taxi đi cướp tài sản; Bắt 3 đối tượng cùng số ma túy “khủng”; Đâm tài xế xe ôm để cướp; Ẩn họa khôn lường từ thú nuôi chó dữ làm kiểng…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang