Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 12-05-2021

Thứ Ba, 11/05/2021 23:21  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 12-05-2021.

* Nắm bắt được nhu cầu lãnh đạo các địa phương kêu gọi doanh nghiệp đầu tư để phát triển kinh tế tỉnh nhà, một số đối tượng “vẽ” dự án hàng ngàn tỷ đồng để xí phần đất “vàng” rồi bỏ trống. Vài năm sau, dự án trở thành bãi đất hoang cỏ mọc um tùm. Người dân vùng quy hoạch dự án “treo” gặp khó khăn trăm bề, còn địa phương cũng tương tự, bởi gặp phải nhà đầu tư… “nổ”. Trước tình hình trên, một số địa phương đã mạnh tay với những dự án “treo”, không còn tình trạng xí phần đất “vàng”. (Bài Đồng bằng sông Cửu Long: Mạnh tay với những dự án “treo”)

* Cho vay nặng lãi, đánh bạc, trộm cắp, cướp giật tài sản, mua bán và sử dụng trái phép ma túy… là những vụ án nổi cộm trên địa bàn quận 3 trong thời gian gần đây. Với quyết tâm phá án, góp phần bảo vệ bình yên cuộc sống cho người dân, Ban chỉ huy Công an quận 3 chỉ đạo nhiều tổ đặc nhiệm tăng cường tuần tra, trấn áp tội phạm. Nhiều đối tượng cộm cán đã bị bắt. (Bài Công an quận 3: Khám phá nhiều vụ án, bắt hàng loạt đối tượng phạm pháp).

* Ngày 11-5, Công an TP.Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thái Quốc (SN 1986, ngụ P14Q11) và Nguyễn Hữu Tài (SN 1973, ngụ P.Tân Thới Nhất, Q12, TPHCM) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước đó, Công an P3TP.Tây Ninh nhận tin báo của ông P.Đ về việc có đối tượng liên tiếp tạt sơn, chất bẩn vào nhà 2 người con của ông và nhà ông. Ngày 7-5-2021, Công an phường 3 bắt quả tang Quốc lái xe máy BS: 52L8-2088, chở Tài đi cùng, đang tạt nước sơn vào nhà con của ông Đ. Được biết, con của ông Đ. đang nợ một số đối tượng trên địa bàn gần 2 tỷ đồng. (Bài Tạm giữ đối tượng tạt sơn, chất bẩn để đòi nợ).

* Ngày 11-5, Cơ quan CSĐT Công an Q.Đống Đa (TP.Hà Nội) cho biết, vừa bắt Trương Huy Cường (SN 1993), Lê Minh Hoàng (SN 1998), Lưu Quốc Toàn (SN 1987, cùng ngụ Quảng Nam). Nhóm đối tượng này mua tên miền, lập trang web: http://bom.to.TCBank trasoat với giao diện giống như giao diện của ngân hàng, có ô để nạn nhân điền tên đăng nhập và mật khẩu. Chúng tìm kiếm trên mạng các bài đăng về sự cố chuyển khoản nhầm, lấy thông tin của khổ chủ rồi giả làm nhân viên ngân hàng, liên hệ vờ hỗ trợ khắc phục sự cố. Chúng gửi đường link, hướng dẫn đăng nhập vào trang web ngân hàng giả mạo để chiếm đoạt thông tin tài khoản của nạn nhân. Đã có một nạn nhân bị chiếm đoạt 200 triệu đồng. (Bài Chuyển khoản nhầm còn bị lừa đảo).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Tây Ninh - Kiên Giang: Liên tiếp phát hiện các vụ nhập cảnh trái phép qua đường bộ, đường biển; Sau hai ca sốc phản vệ nặng: Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện đảm bảo an toàn tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19; Ra mắt sách ảnh “Nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch”; Lý do HLV Park Hang-seo triệu tập Anh Đức?; Xét xử kẻ hiếp dâm không thành còn đâm nạn nhân suýt chết; Vào tù vì chế tạo chất nổ; Ngăn chặn thêm một nhóm thiếu niên mang hung khí đi hỗn chiến; Khởi tố bị can hủy hoại gần 11.000m2 rừng tự nhiên; Phá sới bạc trong vườn cao su; Cảnh giác: Lừa chiếm đoạt tiền của nạn nhân “Mảnh đời bất hạnh”; Nhóm thanh tra giao thông bảo kê “xe vua” hầu tòa; “Cặp bài trùng” chuyên cung cấp thuốc lắc cho quán bar; Nhật – Mỹ - Pháp tập trận chung quy mô lớn; Xả súng tại trường học Nga: Nghi phạm thứ hai đã bị bắn hạ…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang