Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 25-8-2020

Thứ Hai, 24/08/2020 21:30  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 25-8-2020.

* Vừa qua, dư luận hết sức bất bình bởi một số cán bộ ở Trà Vinh cấu kết với “cò” đất mượn, thuê giấy chứng nhận gia đình chính sách để miễn, giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất gây thất thoát ngân sách hàng trăm tỷ đồng. Theo báo của cơ quan chức năng, từ năm 2011 đến 2019, hàng trăm hộ dân đồng bào dân tộc Khơmer ở H.Trà Cú chuyển nhượng, mua đất với số tiền hàng chục tỷ đồng. (Bài Trà Vinh: Ai trục lợi tiền hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số?).

* Để qua mặt lực lượng chức năng, đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề tại huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) chỉ thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook, Viber, App loto... Chỉ trong 4 ngày, số tiền đánh bạc mà đường dây này thể hiện lên đến hàng tỷ đồng. Sau thời gian theo dõi, Công an huyện Quỳ Hợp đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá, bắt giữ 7 đối tượng để xử lý theo pháp luật. (Bài Đường dây lô đề hơn 8 tỷ đồng).

* Sau khi thỏa thuận mua bức tranh với giá 4,7 triệu đồng gửi tặng tân gia cho người bạn ở Hà Nội, vị khách yêu cầu nữ họa sĩ nghiệp dư gửi đầy đủ số tài khoản, họ tên, chi nhánh ngân hàng... Tuy nhiên, khi truy cập đường link, chủ bức tranh nhận được yêu cầu cung cấp mã OTP tài khoản ngân hàng mình đang sử dụng. Nghi ngờ đối tượng lừa đảo dẫn dắt để rút tiền chiếm đoạt, nữ họa sĩ ngưng làm theo hướng dẫn và vị khách cũng chặn luôn liên lạc. (Bài Chiêu lừa tinh vi gửi tiền qua Western Union).

* Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi chính đáng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, Việt Nam đã và đang phát huy vai trò của các biện pháp phòng vệ thương mại như một công cụ để đảm bảo môi trường thương mại công bằng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia cảnh báo, doanh nghiệp trong nước cần phải chủ động nắm bắt thông tin để tránh bị gây thiệt hại nặng về kinh tế. (Bài Tăng khả năng phòng vệ thương mại cho doanh nghiệp).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Chiêu bài hiến đất làm đường để phân lô bán nền; Điều tra vụ “lâm tặc” chống người thi hành công vụ tại Lạc Dương; Kẻ sát hại chủ tiệm tạp hóa lãnh án tử hình; Mua bán xe không rõ nguồn gốc, có thể bị xử lý hình sự; Bắt nghi phạm cướp tài sản bác sĩ tại phòng khám ngoài giờ; Công an Q4: Khởi tố 6 đối tượng tổ chức đánh bạc và 19 con bạc; Truy tìm giám đốc công ty nhập lậu giấy dán tường; Truy tìm đối tượng buôn thuốc lá lậu; Bắt băng trấn lột người mua phế liệu; Cho vay nặng lãi còn dọa giết cả nhà con nợ; Nhiều đối tượng cộm cán sa lưới; Nghiện ma túy, anh em ruột đi cướp của, giết người; Tăng khả năng phòng vệ thương mại cho doanh nghiệp; Kiến nghị giải quyết lại đối với 25 sổ đỏ bị làm giả hồ ở huyện Ba Vì; Đêm cuối ở khu cách ly, công nhân viết thư gửi tuyến đầu chống dịch đầy xúc động; Nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 15 tỷ đồng; Triệt phá đường dây buôn bán hơn 450kg thuốc nổ; Nổ súng chặn bắt nhóm thiếu niên hỗn chiến; Nghi phạm giết người phụ nữ bại liệt ở Di Linh (Lâm Đồng): Nghiện ma túy đá và mới ra tù; Đồng bằng sông Cửu Long: Trắng đêm truy quét “cát tặc”…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang