Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 27-2-2016

Thứ Sáu, 26/02/2016 18:32  | Ban Biên tập

|

Lợi dụng danh nghĩa là giám đốc, Nguyễn Minh Hoàn (SN 1978, trú thôn 5, xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã đưa ra thông tin gian dối là mình có khả năng xin được việc làm, xin đi học, làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, “chạy án” để chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng của người dân.

* Thoát nạn trong khi anh và em trai bị bắt với tội danh “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” trong một vụ án do Bộ Công an triệt phá, Trần Thị Thanh Ly (ngụ H. Cần Giờ) không chùn tay mà tiếp tục đứng ra tổ chức, sản xuất buôn bán mặt hàng này. Cho đến đầu năm 2016, Ly lại bị phát hiện lén lút sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng già, buộc cơ quan điều tra phải cho “bà trùm” này nhập trại Chí Hòa. (Bài Bắt giam “bà trùm” sản xuất hàng giả).

* Những ngày đầu năm, các “cò” đất ở Bình Dương tung ra nhiều chiêu quảng cáo, rao vặt bán nhà giá rẻ nhằm thu hút sự quan tâm của nhiều người dân. Trên các cột điện, bờ tường tại nhiều tuyến đường dẫn vào phường An Phú, Lái Thiêu, Thuận Giao, Bình Chuẩn, Bình Nhâm, Bình Hòa… của thị xã Thuận An ken kín các băng-rôn rao bán nhà, đất với giá siêu rẻ. (Bài Mua đất giá… “bèo” coi chừng nghèo hơn).

* Lợi dụng danh nghĩa là giám đốc, Nguyễn Minh Hoàn (SN 1978, trú thôn 5, xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã đưa ra thông tin gian dối là mình có khả năng xin được việc làm, xin đi học, làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, “chạy án” để chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng của người dân. Ngày 26-2, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên sơ thẩm xét xử Hoàn về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Bài Giám đốc 3 công ty vào tù vì “chạy án”).

* Cuối năm 2015, trong một lần vào facebook, Nguyễn Thị Yên Yên (SN 1980, ngụ phường 1, quận Gò Vấp) thấy có người muốn kết bạn. Trước hàng chục gương mặt và hình ảnh đại diện khác nhau, Yên ấn tượng với người đàn ông đứng xoay lưng về màn hình, mắt nhìn xa xăm ra khu rừng già phủ đầy tuyết trắng liền bấm nút “chấp nhận”. Nào ngờ, đến khi gặp mặt hẹn hò, anh ta hiện nguyên hình là kẻ lừa đảo siêu hạng. (Bài Chàng “Việt kiều” hào phóng).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Cú lừa siêu đẳng; Bánh canh ghẹ Cầu Bông; Sau loạt bài điều tra vạch mặt tà đạo “Long Hoa hội”: “Giáo chủ” Bảy Te vẫn tủ “vòi bạch tuộc” khắp nơi; Xây lăng mộ hơn 10 tỷ để báo hiếu; Kẻ sát hại hàng xóm của phó tổng thống Mỹ; Nhóm giang hồ bắt cóc người đem sang biên giới; Phá ổ bạc trong công ty; “Nuôi ong tay áo”; Phát hiện thi thể trơ xương đeo ba lô; Mỹ: Bê bối y tế, hơn 200 bệnh nhân nguy cơ nhiễm HIV; Làng họa sĩ ven sông Sài Gòn; Với Sài Gòn, tôi suốt đời là lữ khách; Đắk Lắk: “Xe dù” tung hoành, cơ quan chức năng ở đâu?; Kiên Giang: Cán bộ kiểm lâm dùng súng bắn tình nhân lãnh 9 năm tù; Đâm bé gái vì bị từ chối tình cảm; Khổ vì… “bổ sung”; Khu du lich núi Bà Đen: Nhếch nhác mùa lễ hội…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang