Phú Yên:

Bắt vụ nuôi nhốt 33 cá thể kỳ đà vân trái phép

Thứ Sáu, 17/07/2015 15:59  | Tường Vân

|

(CAO) Qua công tác nắm bắt tình hình, Công an huyện Đông Hòa (Phú Yên) đã ập vào kiểm tra hộ gia đình bà Trần Thị Ngát (SN 1974, ngụ xã Hòa Thành, H.Đông Hòa) phát hiện tại nhà bà này nuôi nhốt trái phép nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm, trong đó có loài nằm trong danh mục sách đỏ động vật Việt Nam.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Ngát không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số động vật trên.

Số động vật trên gồm, 33 cá thể kỳ đà vân, trọng lượng 82kg; 16 cá thể rùa, 3 cá thể cầy vòi hương, 1 cá thể khỉ đuôi dài và một số động vật khác cho là vừa mới bị giết thịt được cất trong tủ lạnh.

Phát hiện nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm tại nhà bà Ngát - Ảnh: Tường Vân

Tại hiện trường, một số cá thể động vật hoang dã đã bị cho vào túi lưới sẵn sàng “lên đường” tới các nhà hàng.

Bà Trần Thị Ngát khai nhận số động vật trên là bà mua từ một số người đi bán đồ rừng về nuôi nhốt, bán kiếm lời.

Hiện, Công an huyện Đông Hòa đang phối hợp với các ngành chức năng xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang