Bí thư Thành ủy TP.HCM chúc Tết các quận huyện, cơ quan báo chí

Thứ Ba, 05/02/2019 20:03

|

(CAO) Ngày 5/2 (mùng 1 Tết Kỷ Hợi), Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, lãnh đạo và nhân dân quận 5, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và một số cơ quan báo chí của TP.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 5, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh về những thành tựu kinh tế-xã hội mà các địa phương này đã đạt được trong năm qua, góp phần cùng TP hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đánh giá cao những kết quả tích cực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 5 đạt được trong năm qua trên các lĩnh vực ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đặc biệt ghi nhận thành tích phát triển doanh nghiệp đạt mức 23 hộ dân/một doanh nghiệp, giúp quận 5 trở thành một địa phương có mật độ kinh tế phát triển cao.

Đồng thời, Bí thư Thành ủy yêu cầu lãnh đạo quận 5 quan tâm hơn nữa đến công tác cải cách hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và tiếp tục đẩy mạnh công tác đoàn kết dân tộc, biến nét đặc sắc đa dạng văn hóa trở thành thế mạnh, nét đặc thù phục vụ sự phát triển của quận.

Tại quận Bình Tân, ông Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh tính chủ động, sáng tạo của lãnh đạo quận trong công tác áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cải cách hành chính và yêu cầu tiếp tục phát huy hơn nữa tính năng động, duy trì hoạt động đối thoại định kỳ, tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, quan điểm của nhân dân, để qua đó giải quyết nhanh các vấn đề người dân yêu cầu, góp phần cùng TP bước vào giai đoạn “tăng tốc” hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bình Tân. Ảnh: www.hcmcpv.org.vn

Ghi nhận kết quả tích cực của quận Bình Tân trong hoạt động chỉnh trang đô thị và đảm bảo tốt tình hình trật tự trị an, an toàn xã hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu quận Bình Tân tăng cường hiệu quả của công tác công đoàn cơ sở, quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của công nhân, giải quyết tốt các vấn đề vướng mắc giữa người lao động và chủ doanh nghiệp để đảm bảo không xảy ra các khiếu nại, tụ tập đông người gây rối mất trật tự trị an.

Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Chánh giữ vững truyền thống quê hương cách mạng, đẩy mạnh tinh thần chủ động sáng tạo, đoàn kết cùng nhân dân Thành phố hoàn thành các chỉ tiêu phát triển của Nghị quyết Đại hội Đảng Thành phố lần thứ X.

Lãnh đạo Thành phố chỉ đạo huyện Bình Chánh tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong năm qua trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân...

Thăm và chúc Tết tại Đài truyền hình TP.HCM, Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM, Báo Sài Gòn giải phóng, Báo Tuổi trẻ, Báo Người lao động, Trang tin điện tử Đảng bộ TP.HCM, Bí thư Thành ủy đánh giá cao nỗ lực của các cán bộ, nhân viên, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí của Thành phố đã góp phần tích cực cùng nhân dân toàn Thành phố thực hiện công cuộc xây dựng và phát triển TP.

Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy vai trò báo chí đối với sự nghiệp phát triển TP, đóng góp tích cực vào việc củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đóng góp trí tuệ, sáng kiến vào quá trình xây dựng và phát triển TP...

Bình luận (0)

Lên đầu trang