Bình Thuận thêm 5 ca nhiễm Covid-19 liên quan đến bệnh nhân 34

Thứ Năm, 12/03/2020 17:56  | T.Nam

|

(CAO) Chiều nay (12-3), Bộ Y tế công bố việc ghi nhận thêm 5 ca nhiễm Covid-19 tại Bình Thuận, nâng tổng số người nhiễm tại Việt Nam lên 44 ca.

Theo đó, 5 bệnh nhân mới nhiễm đều là người tiếp xúc gần hoặc tiếp xúc gần với người tiếp xúc gần với bệnh nhân 34 (nữ doanh nhân ở Bình Thuận). Hôm qua, đã có 3 người là con dâu, nhân viên và người giúp việc (BN thứ 36, 37, 38) của nữ bệnh nhân này nhiễm Covid-19 do tiếp xúc gần với nữ doanh nhân.

5 bệnh nhân dương tính mới gồm:

BN số 40, là nữ (2 tuổi, ngụ TP.Phan Thiết, Bình Thuận).

BN số 41, là nam (59 tuổi, ngụ TP Phan Thiết, Bình Thuận).

BN số 42, là nam (28 tuổi, ngụ TP Phan Thiết, Bình Thuận)

BN số 43, là nữ (47 tuổi, ngụ TP Phan Thiết, Bình Thuận)

BN số 44, là nam, (13 tuổi, ngụ Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, tiếp xúc gần với bệnh nhân số 37).

Như vậy, liên quan đến bệnh nhân thứ 34, đã có 8 người ở Bình Thuận dương tính Covid-19 do tiếp xúc gần với nữ doanh nhân này hoặc tiếp xúc gần với người tiếp xúc gần với nữ doanh nhân.

Đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy được Bộ Y tế điều động ra Bình Thuận hỗ trợ điều trị bệnh cho bệnh nhân nhiễm Covid-19

Trước đó, ngày 12/3/2020, Viện Pasteur Nha Trang nhận 56 mẫu bệnh phẩm do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận thu tập từ 56 trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp tiếp xúc gần đối với những bệnh nhân mắc COVID-19 tại tỉnh Bình Thuận đã được công bố trong các ngày 10 và 11/3/2020.

Bệnh nhân số 34 là một doanh nhân ở Bình Thuận, ngày 22-2, người phụ nữ này đi Mỹ cùng 18 thành viên trong Hội nữ doanh nhân Việt Nam (trong đoàn có 3 người tại Bình Thuận) từ Tân Sơn Nhất sang New York, quá cảnh 3 giờ tại sân bay Incheon (Hàn Quốc). Ngày 25-2, đoàn đến Washington D.C. tham quan, du lịch.

Đến 29-2, nữ doanh nhân từ Washington D.C. bay về Qatar trên chuyến Qatar Airways QR 708, sau 3 giờ quá cảnh ở Doha, bà đi chuyến Qatar Aiways QR 974 về Việt Nam, nhập cảnh Tân Sơn Nhất lúc 6 giờ ngày 2-3. Nữ doanh nhân về nhà bằng ôtô riêng.

Ngày 5-3, bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt khạc đờm, đau rát họng, tự mua thuốc uống thuốc nhưng không khỏi. Bốn ngày sau bà nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Từ khi trở về nhà bệnh nhân đã tiếp xúc với chồng, hai con trai, con dâu, hai tài xế, hai kế toán, bốc xếp, bốn nhân viên bán hàng (trú ở Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc) và cháu gái. Có 17 người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân đã được cách ly tập trung tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung đoàn 812 (thị xã La Gi).

Tỉnh Bình Thuận đang lập danh sách các trường hợp tiếp xúc F2, F3 để theo dõi, xử lý kịp thời.

Cùng với đó, nhiều tỉnh, thành đã rà soát những người đi cùng và đi trên chuyến bay với bệnh nhân số 34 để cách ly, theo dõi.

Tổng cộng, đến thời điểm này Việt Nam đã ghi nhận 44 ca nhiễm Covid-19, trong đó 18 ca liên quan đến chuyến bay VN0054 và bệnh nhân số 17 (gồm: bệnh nhân số 17 N.H.N, bác gái ruột và tài xế của nữ bệnh nhân này, 1 người Việt Nam ngồi cùng chuyến bay tên N.Q.T, 11 người nước ngoài (10 người Anh 1 người Ireland), 1 cô gái về Việt Nam bằng chuyên cơ riêng, 1 nhân viên siêu thị điện máy Xanh ở Đà Nẵng và 1 hướng dẫn viên du lịch ở Hà Nội do tiếp xúc với du khách người Anh); 9 ca liên quan đến nữ doanh nhân ở Bình Thuận (gồm nữ doanh nhân này và 8 người là người thân, nhân viên tiếp xúc gần).

16 ca nhiễm đã chữa khỏi, những ca còn lại sức khỏe đều ổn định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang