Bộ Công an tổ chức gặp mặt kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống

Chủ tịch nước CHDCND Lào trao tặng Huân chương cho tập thể, cá nhân Bộ Công an

Thứ Sáu, 18/08/2017 21:42  | Thanh Hoà

|

(CAO) Sáng 18-8-2017, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tổ chức gặp mặt kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2017); 12 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2017) bằng hình thức trực tuyến giữa hai đầu cầu Hà Nội và TP.HCM.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt. Dự gặp mặt có Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, cùng lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ và các đoàn viên thanh niên ưu tú trong lực lượng CAND.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng 72 năm qua của lực lượng CAND. Ngày 19/8/1945, lực lượng Công an được thành lập trong khí thế thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại. Trong suốt 72 năm qua, lực lượng CAND không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, trở thành lực lượng vũ trang cách mạng, chiến công nối tiếp chiến công, bồi đắp thêm truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đòi hỏi phải xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; Không ngừng phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, đồng lòng, chung sức vượt qua mọi khó khăn, gắn bó máu thịt với nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các cấp, các ngành; Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống không để bị động bất ngờ.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, lực lượng Công an tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,…

Cũng trong sáng 18-8, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ trao tặng Huân chương của nước CHDCND Lào cho tập thể và lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam; Trung tướng Somkeo Silavong, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ An ninh CHDCND Lào đồng chủ trì buổi lễ.

Trung tướng Somkeo Silavong, Bộ trưởng Bộ An ninh Cộng hòa DCND Lào đã gắn và trao Huân chương Phát triển hạng Nhất cho Bộ Công an Việt Nam

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHDCND Lào, Trung tướng Somkeo Silavong, Bộ trưởng Bộ An ninh CHDCND Lào đã trao Huân chương Phát triển hạng Nhất cho Bộ Công an Việt Nam và Huân chương Lao động hạng Nhì cho Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thành tích trong phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị diễn ra tại Lào năm 2016, nhất là Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 28-29.

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ lời biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước CHDCND Lào; khẳng định, đây không chỉ là phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước CHDCND Lào dành tặng cho tập thể và cá nhân có công lao to lớn, xuất sắc trong việc xây dựng, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt – Lào, thể hiện sự coi trọng, đánh giá cao của Đảng và Nhà nước CHDCND Lào đối với tập thể và lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang