Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Thứ Sáu, 02/12/2016 11:34  | Mai Hà

|

(CAO) Hội nghị giao ban tình hình, kết quả công tác Công an tháng 11, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12-2016 được Bộ Công an tổ chức sáng qua 1-12 tại Hà Nội. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Theo trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an thì thời gian qua, công an các đơn vị, địa phương đã tập trung đấu tranh, xử lý, giải quyết những vấn đề nổi lên liên quan đến công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh mạng, an ninh thông tin và truyền thông…, không để xảy ra đột xuất bất ngờ; xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận tại hội nghị giao ban

Theo đó, đã điều tra, khám phá 3.583 vụ phạm pháp hình sự, bắt, xử lý 5.933 đối tượng; triệt phá 120 băng, nhóm tội phạm; bắt, xử lý 489 vụ, 2.214 đối tượng đánh bạc; bắt, vận động đầu thú 598 đối tượng truy nã. Công an các đơn vị, địa phương, phát hiện 1.156 vụ, bắt 1.914 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 32,4kg heroin, 45 kg và 40.532 viên ma túy tổng hợp, 52kg cần sa… Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông được đẩy mạnh (đã kiểm tra, xử lý 355.916 trường hợp vi phạm, phạt hành chính 229,17 tỷ đồng, tạm giữ 56.196 phương tiện).

Công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo được tăng cường chú trọng (phát hiện 15 vụ, bắt 12 đối tượng, thu gần 1 tấn pháo nổ các loại); tổng kiểm tra các cơ sở vui chơi, giải trí tập trung đông người, nhất là các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao như quán karaoke, vũ trường…

Quang cảnh hội nghị giao ban

Trong tháng 11, có 18 tập thể thuộc Công an một số đơn vị, địa phương lập thành tích xuất sắc được lãnh đạo Bộ khen thưởng đột xuất. Bộ Công an đã trích gần 9 tỷ đồng từ quỹ nghĩa tình đồng đội CAND trợ cấp khó khăn đột xuất, hỗ trợ 6 tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao tinh thần nỗ lực, cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ công an các đơn vị, địa phương trong tháng qua. Trong thời gian tiếp theo, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, phương tiện mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Tăng cường các giải pháp đấu tranh với tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tội phạm tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm vi phạm pháp luật môi trường. Tích cực tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng, chống cháy, nổ và phòng ngừa tội phạm.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý cán bộ, chiến sỹ; nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới… Các cơ quan báo chí, xuất bản trong CAND phải tuyên truyền đậm nét về các hoạt động của lực lượng CAND; kịp thời đưa tin, bài cổ vũ, động viên những tấm gương tận tụy, dũng cảm kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, gớp phần giữ gìn an ninh, trật tự…

Bình luận (0)

Lên đầu trang