Ông Trương Hòa Bình trở thành Phó Thủ tướng Chính phủ

Thứ Bảy, 09/04/2016 14:35  | Sơn Dương

|

(CAO) Sáng 9.4, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng Chính phủ và 18 Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ. Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chánh án TAND Tối cao giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ với 442 đại biểu tán thành, đạt tỉ lệ 89,47%

Ông Trương Hòa Bình sinh năm 13/4/1955. tại xã Long Đước Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, ông Trương Hòa Bình có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Luật, học cử nhân tại Đại học Bách khoa TP.HCM.

Ông vào ngành an ninh, bắt đầu công tác tại Công an TP.HCM, sau đó được điều về Tổng cục An ninh, làm Cục phó Cục An ninh văn hóa (A25). Sau đó ông được điều về lại Công an TP.HCM, giữ chức vụ Phó giám đốc kiêm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra.

Phó thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình

Tháng 4/2001, ông được điều sang làm Viện trưởng Viện KSND TP.HCM. Năm 2005, ông về Bộ Công an, giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng.

Năm 2006, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Ông được phong hàm Thiếu tướng (2006), Trung tướng Công an nhân dân (2007)

Tháng 7/2007, ông được bầu giữ chức Chánh án TANDTC.

Ông là ủy viên BCH TƯ khóa 10, 11, 12; đại biểu Quốc hội khóa 10, 11, 12, 13.

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

Tháng 4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã miễn nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Trương Hòa Bình và bầu ông làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang