Báo Công an TPHCM và nhà tài trợ tiếp tục trao qùa tại miền Trung

Thứ Tư, 04/11/2020 13:13

|

(CATP) Trong đợt này, Báo Công an TPHCM cùng các đơn vị đồng hành trao gần 5.000 suất quà trị giá khoảng 2,5 tỷ cho đồng bào bị bão lũ. Thăm và tặng quà cho hai con liệt sĩ Trương Anh Quốc hy sinh trong vụ sạt lở ở Rào Trăng 3.

Đại diện Báo CATP tặng quà cho hai con liệt sĩ Trương Anh Quốc hy sinh khi đi cứu hộ vụ sạt lở ở Rào Trăng 3

Đại diện Báo CATP trao quà cho bà con ở Quảng Bình

Trao quà cho đồng bào ở Thừa Thiên - Huế
Đoàn công tác trao tiền hỗ trợ gia đình liệt sĩ Công an Trương Văn Thắng (Quảng Trị)
Trao quà cho song thân thầy giáo bị lũ cuốn trôi trên đường đi dạy về ở Quảng Trị
Người dân vùng rốn lũ Quảng Điền vui mừng nhận những phần quà nghĩa tình
Đại diện báo CATP trao quà cho người dân Quảng Bình
Đồng bào Pako ở Quảng Trị tập trung để nhận quà
Tặng quà cho người dân thiệt ahị do bão lũ tại xã biên giới Quảng Bình
Chở hàng để trao cho bà con giáo dân tại nhà thờ Thanh Tân, Phong Điền

Bão lũ cuốn hết, chỉ còn lại nghĩa tình!

Chương trình cứu trợ đồng bào miền Trung với sự phối hợp giữa Báo Công an TPHCM, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân, bạn đọc, trong đó có Ủy ban An ninh quốc phòng của Quốc hội, Công an các tỉnh miền Trung.

Đây là đợt thứ 3 kể từ khi Ban biên tập Báo CATP ra lời kêu gọi Hướng về miền Trung và được bạn đọc hưởng ứng tích cực. Tại Tòa soạn, các cháu mầm non, các cụ già, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đến trao và nhờ Báo CATP thay mặt chuyển tặng cho người dân vùng bão lũ.

Sau một tuần vừa tập kết hàng hóa chuyển ra miền Trung vừa phối hợp với công an các tỉnh Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam trong công tác tổ chức thực hiện, hàng ngàn phần quà của các nhà hảo tâm đã được chuyển đến tận tay người dân thuộc những vùng bị thiệt hại nặng nề do mưa bão một cách an toàn, đúng đối tượng.

Trong chuyến công tác thiện nguyện, chúng tôi thấy những giọt mồ hôi của lực lượng công an và cán bộ địa phương, những nụ cười bao dung nhân hậu của các nhà hảo tâm và những giọt nước mắt xúc động của người dân.

Bão lũ cướp đi của bà con tất cả. Nhưng với tinh thần nhường cơm sẻ áo, đồng bào cả nước Hướng về miền Trung cùng với sự phục vụ hết lòng của các lực lượng, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, người dân miền Trung lại vững vàng vượt qua phong ba, bão tố.

Mảnh đất ấy rồi sẽ hồi sinh. Những ngôi trường sẽ được dựng lại, những cánh đồng sẽ ngát xanh, những chiếc thuyền lại vươn khơi. Để tin rằng, trên dải đất gánh hai đầu đất nước, qua mỗi mùa bão giông, người dân lại thêm kiên cường và nghị lực. Bước chân qua những miền quê mà bão lũ đi qua, trao cho người dân những túi quà của các nhà hảo tâm, chúng tôi mong đó là chút nghĩa tình góp vào sự hồi sinh màu nhiệm. Để dẫu mai còn nắng dãi mưa dầu, miền Trung vẫn vững vàng gánh hai đầu đất nước.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân, bạn đọc đã quyên góp, tài trợ, phối hợp với Báo CATP trao quà cho người dân các địa phương:

- Quảng Ngãi: 300 phần.

- Thừa Thiên - Huế: 1.500 phần.

- Quảng Trị: 1.500 phần.

- Quảng Bình: 1.200 phần.

Báo CATP cùng các đơn vị thiện nguyện đã trao tặng 50 triệu đồng để làm sổ tiết kiệm cho con liệt sĩ Công an Trương Văn Thắng hy sinh khi đi cứu dân tại Hướng Hóa, Quảng Trị.

Xin gửi lời cám ơn chân thành đến các nhà hảo tâm đã đóng góp giúp đỡ cho người dân miền Trung:

Cô Nguyễn Thị Dậu: 35 tấn gạo và 200 hộp ruốc.

Công ty Thạnh Long 100 phần quà (trị giá 50 triệu đồng).

Chị Yến Cát Tường 100 phần quà (trị giá 50 triệu đồng).

Hội những người bạn của Môtô Hiếu Nghĩa 1.000 phần quà.

Hội chữ Thập đỏ Sen Việt (Bình Thạnh) 1.000 phần quà.

Nhóm bạn chị Quách Nga 1.000 phần quà.

Nhóm thiện nguyện Cầu Vòng, Bình Dương 200 phần quà.

Gia đình nhà Mít - Nếp - Rosy: 12 triệu đồng.

Gia đình Noel và Suka: 12 triệu đồng.

Dì Hương và bạn: 3.500.000 đồng.

Trước đó, trong đợt cứu trợ lần 1 và 2, Báo Công an TPHCM đã nhận được sự đồng hành của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân, bạn đọc:

Công ty nước khoáng Lavie 5.000 thùng nước khoáng; Công ty Acecook Việt Nam 200 thùng mì tôm; Công ty CP hàng tiêu dùng Masan: 100 thùng mì Tiến Vua, 200 thùng nước giải khát hương cam Lemona, 70 phần thực phẩm chế biến sẵn thịt kho trứng Meat Deli Bếp Việt; Công ty CP thực phẩm Trang Hà Anh (27/26 Cộng Hòa, P4Q. Tân Bình, TPHCM): 1 tấn thịt heo (được ngành hàng không hỗ trợ vận chuyển miễn phí ra Nghệ An, Hà Tĩnh cung cấp cho các bếp ăn thiện nguyện để nấu cơm, gói bánh chuyển vào cho đồng bào bị lũ cô lập).

Công ty TNHH TM VT và DL Xuyên Việt Oil: 100.000.000 đồng; Công ty TNHH SXTM Vạn Đạt (KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú): 100.000.000 đồng; Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh (Trần Quốc Toản, P7Q3), 50.000.000 đồng: Cơ sở gia công Phó Ích Hưng (đường 24, P11Q6): 10.000.000 đồng.

Công ty CP ĐT Thành Thành Công (253 Hoàng Văn Thụ, P2Q.Tân Bình): 20.000.000 đồng; Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM: 20.000.000 đồng; Công ty Đại Nam (Bình Dương): 30.000.000 đồng: Công ty TNHH SX TM và DV Đông Nam: 50.000.000 đồng.

Anh Trịnh Tỷ 5.000.000 đồng; anh Vũ Đình Hồng (Hà Nội) 30 triệu đồng; anh Quách Văn Trung (cựu chiến binh, Q1) 5.000.000 đồng; bạn đọc (Q5) 1.000.000 đồng; bà Trần Thị Tiến (Q.Gò Vấp): 1.000.000 đồng; bà Nguyễn Thị Lệ Bích (Bùi Viện, Q1): 700.000 đồng; ông Võ Hữu Thiện (Bông Sao, P5Q8): 10.000.000 đồng; ông Nguyễn Văn Thành (Q1): 1.000.000 đồng; nhóm Tấm Lòng Nhân Ái: 2.500.000 đồng; chị Kim Dung (Q2): 200.000 đồng; chị Mỹ Hạnh (Q11): 1.000.000 đồng; gia đình cô Dung (Q10): 1.000.000 đồng; bạn đọc (Q8): 2.000.000 đồng; bé Tý, Nếp, Wind (Q2): 1.000.000 đồng.

Chị Ngô Thị Phương Vân (P3, TP.Vĩnh Long): 1.000.000 đồng; chị Ngô Thị Phương Lan (P3, TP.Vĩnh Long): 1.000.000 đồng; bạn đọc (P9Q8): 1.000.000 đồng; gia đình anh Thanh (Q.Bình Tân): 3.000.000 đồng; bạn đọc Vu Thang: 500.000 đồng; bạn đọc Tuyet: 30.000.000 đồng; bạn đọc Nguyen Tran Nhu Quy: 500.000 đồng; bạn đọc Mochicare: 1.000.000 đồng; bạn đọc Ly Nghia: 2.000.000 đồng; bạn đọc Phan Nguyen Phong: 500.000 đồng; bạn đọc: 5.000.000 đồng; bạn đọc Phan Thi Bich Ngoc: 2.000.000 đồng; bạn đọc Huynh Thi Thao Vy: 30.000.000 đồng; em Quang Minh: 200.000 đồng; Bui Chau Anh: 200.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; bạn đọc Do Thi Lan Huong: 2.000.000 đồng.

Các đơn vị, doanh nghiệp, bạn đọc ủng hộ chưa có trong danh sách này (do cập nhật chưa kịp), chúng tôi sẽ đăng vào các số báo sau.

Bình luận (0)

Lên đầu trang