Công an TPHCM: Quyết liệt đẩy lùi tội phạm trong 3 tháng cuối năm

Thứ Năm, 28/10/2021 07:27

|

(CAO) Ngày 27-10, Ban chấp hành Đảng bộ Công an TPHCM (CATP) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2021 và triển khai phương hướng công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm. 

Đến dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Thuận – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy; đồng chí Trần Xuân Dũng – chuyên viên Ban Tổ chức Thành ủy.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy CATP chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ CATP. 

Thiếu tướng Lê Hồng Nam phát biểu hội nghị

Trong 9 tháng năm 2021, Đảng bộ CATP đã bám sát Nghị quyết, Chương trình công tác năm đã đề ra; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy và UBND TP về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế.

Trong thời gian dịch Covid – 19 bùng phát, Đảng bộ CATP đã dự báo đúng tình hình, tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp triển khai nhiều biện pháp đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch trên địa bàn; phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là các mặt hàng thiết yếu, phục vụ công tác phòng, chống dịch, nhằm xử lý nghiêm các vi phạm về kinh tế và đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu của người dân.

Bên cạnh đó, Đảng bộ CATP đã tham mưu triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian nới lỏng giãn cách xã hội. Những công tác trọng tâm, trọng điểm đều được Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy CATP xem xét, thảo luận, quyết định theo đúng Quy chế làm việc, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao; phát huy được nguyên tắc tự phê bình và phê bình.

Trong 3 tháng cuối năm, Ban chấp hành Đảng bộ CATP yêu cầu cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và Đảng ủy CATP Thủ Đức, quận, huyện, phường, xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, quyết tâm thực hiện hiệu quả một số mặt công tác, nhất là công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trong đó, Đảng bộ CATP sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng Nghị quyết, Chương trình công tác năm 2022 và tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022 của CATP; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy cho UBND và công an cấp xã để thực hiện tốt cong tác quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ…

Dịp này, Thiếu tướng Lê Hồng Nam đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về chỉ định tham gia ban Chấp hành Đảng bộ CATP, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với các đồng chí: Nguyễn Đình Dương – Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt; Trần Văn Hiếu – Trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội; Nguyễn Thế Lâm – Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam trao các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về chỉ định tham gia ban Chấp hành Đảng bộ CATP cho 3 đồng chí

Bình luận (0)

Lên đầu trang