Công an đang xem xét xử lý Lê Chí Thành tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ

Chủ Nhật, 18/04/2021 11:53

|

(CAO) Sáng nay (18-4), Công an TPHCM phối hợp Sở Thông tin - Truyền thông gặp gỡ báo chí thông tin về những vụ án nổi cộm xảy ra thời gian qua. Trong đó, có việc khởi tố nhóm “quái xế” chặn đường đua xe trên cao tốc và bắt tạm giam Lê Chí Thành về hành vi chống người thi hành công vụ.

Buổi gặp gỡ, thông tin diễn ra tại Trung tâm Báo chí TPHCM.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP; ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở TT-TT, Giám đốc Trung tâm Báo chí TP chủ trì buổi gặp gỡ báo chí.

Tham dự buổi gặp gỡ có Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu CATP;  Thượng tá Nguyễn Lê Hùng, Phó Trưởng CATP.Thủ Đức; Thượng tá Trần Nguyễn Phương, Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ đường sắt CATP...

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc CATP thông tin tại buổi gặp gỡ báo chí - Ảnh: Thảo Lê 

Đại diện Phòng CSGT - Thượng tá Trần Nguyễn Phương cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra (CQĐT) CATP đã khởi tố vụ án tổ chức đua xe trái phép để điều tra việc nhóm quái xế chặn cao tốc TPHCM - Long Thành Dầu Dây để đua xe, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông, khiến người dân bức xúc.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 19-3 đã khiến dư luận bất bình trước sự coi thường pháp luật của các “quái xế”.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cục CSGT khu vực phía Nam, Bộ Công an đã khẩn trương phối hợp cùng Phòng CSGT CATP, Công an TP.Thủ Đức điều tra, làm rõ các đối tượng chủ chốt, tổ chức buổi "bão" đêm này.

Các "quái xế" tụ tập gây rối trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây 

Nhận định về tệ nạn “bão” đêm, đua xe trái phép tại TPHCM hiện nay, Thượng tá Phương cho biết, hiện tình trạng tụ tập gây rối, đua xe trái phép tại TP đang có nhiều diễn biến mới, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Trong số này có việc các đối tượng lập các hội, nhóm trên mạng xã hội (MXH) để rủ rê, kêu gọi tụ tập. Các nhóm này thường là nhóm kín và có mật khẩu để kêu gọi tụ tập từ các nhóm nhỏ và lôi kéo thêm các đối tượng tham gia giao thông trên đường. 

Cơ quan công an xác định nhóm đối tượng tham gia gây rối trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây rạng sáng 19-3

Trong các nhóm trên mạng này sẽ có các nhóm cầm đầu. Tuy các nhóm cầm đầu khá ít nhưng chúng rất manh động, xe được độ chế lại và chạy với tốc độ rất cao.

Các đối tượng thông qua các nền tảng là MXH sẽ hẹn “kèo” đua tại các đoạn đường vắng, thường xuyên cập nhật tình hình giao thông nhằm đảm bảo “an toàn”, tránh bị lực lượng thực thi công vụ “sờ gáy”.

Một nhóm hẹn "kèo" đua xe của các "quái xế" trên Facebook

“Bên cạnh đó, việc đua xe diễn ra chớp nhoáng, nên khi có thông tin thì việc tiếp cận xử lý khá khó khăn. Tính chất vi phạm hành chính nên khó xử lý. Các đối tượng chạy xe tốc độ cao, việc truy đuổi nếu xảy ra tai nạn sẽ để lại hậu quả lớn.

Thời gian tới Phòng CSGT sẽ tham mưu nhiều kế hoạch, thực hiện tuần tra, mật phục, thực hiện các tổ tuần tra 363, tuần tra liên ngành, đẩy mạnh xử lý các "lò" độ xe. Tăng cường công nghệ vào xử lý vi phạm qua hệ thống camera giám sát” - Thượng tá Phương thông tin thêm.

Thống kê từ Phòng Tham mưu CATP cho biết, từ đầu năm đến nay, CSGT TPHCM đã xử lý hơn 40 vụ tụ tập để xe thành đoàn, xe có kết cấu không đúng kỹ thuật...

Tuy nhiên, người vi phạm đa phần còn rất trẻ, có trường hợp dưới 16 tuổi nên chỉ xử lý cảnh cáo, tạm giữ xe và xử lý hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Thượng tá Nguyễn Lê Hùng - Phó Trưởng CATP Thủ Đức

Các đối tượng chủ chốt tham gia gây rối trên cao tốc là ai?

Đ.T.D (22 tuổi, ngụ Đồng Nai) và N.H.T.D (28 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) là 2 trong số các đối tượng chủ chốt tham gia lôi kéo, xúi giục những thanh thiếu niên khác tham gia “tỉ thí tốc độ” vào rạng sáng 19-3. Đã có 5 đối tượng được cơ quan công an mời làm việc, 2 xe máy bị tạm giữ để điều tra.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, nhóm đối tượng tham gia tụ tập, gây rối trên đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây rạng sáng 19-3 đa phần là thiếu niên, còn ngồi trên ghế nhà trường, trong đó có một nữ sinh lớp 9. Nữ sinh này lén lấy xe gia đình, cùng bạn nam (đang học THPT) tham gia tụ tập, đua xe trái phép.

Liên quan tới vụ bắt tạm giam đối tượng Lê Chí Thành (SN 1983, tạm trú Q.12, thường xuyên đăng tải các video clip với nội dung xấu, kích động chống phá lực lượng thực thi công vụ trên MXH), Thượng tá Nguyễn Lê Hùng - Phó Trưởng CATP Thủ Đức cho biết, hiện bị can đã bị khởi tố tội "Chống người thi hành công vụ" theo điều 330 Bộ Luật hình sự, đã được Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) cùng cấp phê chuẩn.

Lê Chí Thành bị khởi tố với tội danh “Chống người thi hành công vụ” vì lý do ngày 20-3, đối tượng điều khiển xe ô tô vi phạm luật giao thông đã bị tổ tuần tra Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang tuần tra tạm dừng, kiểm tra và xử lý.

Tuy nhiên, đối tượng Thành đã liên tục có những hành vi chống đối với lực lượng chức năng, khiến công tác xử lý, đưa xe vi phạm về cơ quan phải kéo dài tới hơn 3 giờ đồng hồ.

Đối tượng Lê Chí Thành 

Sau khi tiếp nhận tin báo, CATP.Thủ Đức và VKSND cùng cấp đã củng cố chứng cứ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Lê Chí Thành 2 tháng để phục vụ công tác điều tra. Qua điều tra, bước đầu CATP.Thủ Đức xác định Thành có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Thuận, tạm trú Q.12 và hiện công an đang tiếp tục xác minh làm rõ.

Đối tượng Lê Chí Thành đã từng nhiều lần cố tình thực hiện các hành vi cản trở lực lượng chức năng trong quá trình thực thi công vụ. Từ những hành động này, Thành đã tạo cớ khiêu khích, xuyên tạc, đưa tin sai sự thật về hoạt động công vụ, sau đó phát tán lên MXH với mục đích câu “like”, đánh bóng tên tuổi, tác động xấu đến an ninh trật tự.

Đối tượng Lê Chí Thành ngồi trước đầu ô tô chống đối tại vụ việc xảy ra vào ngày 20-3

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn cho biết, CATP đang xem xét xử lý Lê Chí Thành về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hiện CATP.Thủ Đức đang tiếp tục làm rõ việc Lê Chí Thành có cấu kết với các đối tượng liên quan. Quá trình điều tra, CATP.Thủ Đức sẽ cùng phối hợp với CA tỉnh Bình Thuận để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng, còn về việc Thành quay clip trục lợi như thế nào trên MXH thì CQĐT sẽ tiếp tục làm rõ.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn cũng cho biết thêm, CQĐT sẽ đẩy mạnh điều tra, xử lý nghiêm việc tổ chức đua xe hoặc gây rối trật tự công cộng. CATP cũng kêu gọi gia đình có con em tham gia đua xe gây rối ngày 19-3 trên cao tốc nhanh chóng đưa ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng.

Từ ngày 15-4, Công an TPHCM mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm. Thời gian này, CATP sẽ tập trung mọi lực lượng phối hợp với các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND TPHCM sắp tới.

Đề nghị chi viện thêm lực lượng chống đua xe

Nói thêm về giải pháp phòng chống tệ nạn đua xe, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TPHCM cho biết, Công an TP đã chia các cụm thi đua trong công tác phối hợp phòng chống đua xe. Công an sẽ tập trung phối hợp xử lý, đặc biệt tại các vùng giáp ranh. TPHCM cũng xây dựng quy chế phối hợp với các tỉnh giáp ranh để tăng cường phối hợp thông tin, xử lý triệt để. Hiện Công an TPHCM cũng đã đề nghị Bộ Công an, Bộ Tư lệnh CSCĐ chi viện thêm lực lượng tuần tra kiểm soát, tập trung lực lượng để giải quyết các vụ việc đua xe.

Bình luận (0)

Lên đầu trang