Gia Lai: Cử tri từ khắp buôn làng đến thành thị đi bỏ phiếu sớm

Chủ Nhật, 23/05/2021 10:42

|

(CAO) Sáng nay 23-5, cử tri Gia Lai đã đến các điểm bầu cử trên cả địa bàn để bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Gia Lai có hơn 994.000 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu lựa chọn 8 đại biểu Quốc hội trong số 14 người ứng cử và 5.651 đại biểu HĐND các cấp trong số 9.525 người ứng cử.

Các đơn vị bộ đội đóng chân tại khu vực biên giới Gia Lai bỏ phiếu

Số cử tri đang phải cách ly vì dịch bệnh Covid-19 đã được tỉnh Gia Lai bố trí chu đáo để có thể bỏ phiếu. Tổng số trường hợp cách ly tại nhà đến thời điểm bầu cử là 1.555 người, trong đó có 1.114 người tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Tỉnh Gia Lai sẽ bố trí 464 thùng phiếu lưu động để giúp những cử tri đang trong diện cách ly và những nhân viên phục vụ tại các điểm cách ly dịch Covid-19 được thực hiện quyền công dân. Ngoài ra, Gia Lai cũng bố trí 6 máy khử trùng tại các điểm bầu cử có thùng phiếu phụ...

Hình ảnh các cử tri Gia Lai đi bỏ phiếu sớm:

Đồn biên phòng Ia Nan (H.Đức Cơ, Gia Lai) chuẩn bị bỏ phiếu
Công ty 72 (H.Đức Cơ) kiểm tra hòm phiếu
Tại TP. Pleiku, cử tri đến các điểm bầu cử sớm và được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn
Ông Ra Lan Chung - Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai bỏ phiếu
Tại các buôn làng, người dân cũng gác lại việc trên nương để đi bỏ phiếu
Một em bé người đồng bào dân tộc thiểu số được mẹ gùi đi cũng để bỏ phiếu tại H. Đức Cơ

Bình luận (0)

Lên đầu trang