Cứu 9 ngư dân Bình Thuận gặp nạn trên biển

Chủ Nhật, 03/01/2016 07:40

|

(CAO) 7 giờ sáng ngày 2-1, tại cảng cá Phú Hài (TP. Phan Thiết, Bình Thuận) tàu cá BTh 96092 TS cùng 9 thuyền viên bị nạn trên vùng biển Bình Thuận vào trưa ngày 1-1 đã được tàu CSB 2010 lai dắt vào bờ an toàn.

Theo đó, vào lúc 11 giờ 20 ngày 1-1-2016, tàu cá BTh 96092 TS có công suất 330CV hành nghề câu khơi, do bà Hồ Thị Ánh Nguyệt ( trú tại KP 4, phường Phú Hài, Phan Thiết) làm chủ.

Khi tàu đang ở tại tọa độ 10o19N-108o24E, cách đảo Phú Quý 40 hải lý về hướng Tây Nam thì bị phá nước, tắt máy, thả trôi. Khi đó trên tàu có 9 thuyền viên, thời tiết trên biển gió mạnh giật cấp 7 - 8, thuyền trưởng đã phát tín hiệu đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Tàu CSB 2010 xuất phát thực hiện nhiệm vụ giải cứu

Nhận được tin, Đài thông tin duyên hải Phan Thiết đã nhanh chóng chuyển thông tin tới các đơn vị Tìm kiếm Cứu nạn trong toàn tỉnh và các phương tiện đang hoạt động gần vị trí tàu bị nạn để có phương án trợ giúp tàu, đồng thời yêu cầu tàu duy trì trực canh.

Sau khi nhận được thông báo, Cảnh sát biển vùng 3 đã nhanh chóng điều tàu CSB 2010 trực tại khu vực đảo Phú Quý xuất phát để tiếp cận, cứu nạn tàu bị nạn.

Đến 17 giờ cùng ngày, tàu CSB 2010 đã tiếp cận được tàu và tiến hành lai dắt tàu BTH 96092 TS cùng 9 thuyền viên vào Phan Thiết (Bình Thuận).

7 giờ sáng ngày 2-1, tàu đã cập cảng Phú Hài (TP. Phan Thiết) an toàn.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang