Đại thắng mùa Xuân 1975 - Thắng lợi giải phóng dân tộc vĩ đại nhất

Thứ Sáu, 30/04/2021 10:04

|

(CAO) Thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh là thắng lợi vĩ đại nhất, trọn vẹn nhất, kết thúc 30 năm chiến tranh lâu dài, gian khổ chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên độc lập, tự do.

Xe tăng quân Giải phóng chiếm phủ Tổng thống chính quyền Sài Gòn, trưa 30/4/1975. (Ảnh: Trần Mai Hưởng/TTXVN)
Xe tăng quân Giải phóng chiếm Dinh Độc lập, trưa 30/4/1975. (Ảnh: Quang Thành/TTXVN)
Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh cùng nội các ra trước Đài phát thanh Sài Gòn tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, kết thúc chiến tranh Việt Nam, trưa 30/4/1975. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
10 giờ 45’, cán bộ, chiến sỹ ta yêu cầu toàn bộ nội các chính quyền Sài Gòn, buộc Dương Văn Minh phải lên đài phát thanh Sài Gòn tuyên bố đầu hàng cách mạng không điều kiện. Trong ảnh: Đại úy Phạm Xuân Thệ (bên phải), Trung đoàn phó Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 (Quân đoàn 2) cùng các chiến sĩ Quân giải phóng dẫn giải Tổng thống Dương Văn Minh và Thủ tướng Vũ Văn Mẫu của chính quyền Sài Gòn tới Đài Phát thanh để đọc lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. (Ảnh: TTXVN)
11 giờ 30 phút, ngày 30/4/1975, ta kéo cờ chiến thắng trên nóc dinh Độc Lập. Trong ảnh: Trung úy Bùi Quang Thận, Đại đội trưởng xe tăng 4 (cầm cờ, phía trước) cùng 3 chiến sĩ của Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 203, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 tiến vào cắm cờ trên nóc Phủ Tổng thống chính quyền Sài Gòn. (Ảnh: Vũ Tạo/TTXVN)
Hình ảnh xe tăng quân Giải phóng tiến vào dinh Độc lập ngày 30/4/1975 luôn là niềm tự hào, là biểu tượng chiến thắng của dân tộc, của quân đội nhân dân Việt Nam. Trong ảnh: Xe tăng của Lữ đoàn tăng thiết giáp 203, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 tiến vào Dinh Độc Lập, trưa 30/4/1975. (Ảnh: Trần Mai Hưởng/TTXVN)
Nhân dân Sài Gòn đổ ra đường, nồng nhiệt chào đón Quân giải phóng tiến vào thành phố, ngày 30/4/1975. (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN)
Bộ đội tên lửa tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh tiến vào giải phóng Sài Gòn, ngày 30/4/1975. (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN)
Máy bay lên thẳng của Mỹ bị bắn rơi, phơi xác trên đường phố Sài Gòn. (Ảnh: Đinh Quang Thành/TTXVN)
Ngày 30/4/1975, quân ta thống nhất hiệp đồng các cánh, các hướng tổng công kích vào nội thành, chiếm lĩnh các mục tiêu chiến lược. Trong ảnh: Quân giải phóng tiến vào trung tâm Sài Gòn qua ngả cầu Thị Nghè, sáng 30/4/1975. (Ảnh: Quang Khanh/TTXVN)
Ngày 30/4/1975, quân ta thống nhất hiệp đồng các cánh, các hướng tổng công kích vào nội thành, chiếm lĩnh các mục tiêu chiến lược. Trong ảnh: Quân Giải phóng đánh chiếm cầu Thị Nghè, sáng 30/4/1975. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
Cờ giải phóng tung bay trên sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 30/4/1975. (Ảnh: Quang Thành/TTXVN)
Quân Giải phóng đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 30/4/1975. (Ảnh: Ngọc Đản/TTXVN)
Ngày 30/4/1975, quân ta thống nhất hiệp đồng các cánh, các hướng tổng công kích vào nội thành, chiếm lĩnh các mục tiêu chiến lược. Trong ảnh: Xe tăng của Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) đánh chiếm Bộ Tổng tham mưu chính quyền Sài Gòn lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975. (Ảnh: TTXVN)
Ngày 30/4/1975, quân ta thống nhất hiệp đồng các cánh, các hướng tổng công kích vào nội thành, chiếm lĩnh các mục tiêu chiến lược. Trong ảnh: Xe tăng quân Giải phóng đánh chiếm trụ sở Biệt khu thủ đô Sài Gòn. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
Lực lượng xe tăng và bộ binh Sư đoàn 320 đánh chiếm căn cứ Đồng Dù (Củ Chi), sáng 29/4/1975, mở cánh cửa thép Tây Bắc Sài Gòn để quân ta thọc sâu đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng tham mưu Ngụy quyền Sài Gòn. (Ảnh: Lê Trung Hưng/TTXVN)
Lữ đoàn đặc công biệt động 316 và tiểu đoàn 81 (trung đoàn đặc công cơ giới) chiếm 2 đầu cầu Rạch Chiếc - cửa ngõ Sài Gòn. Trận chiến tại cầu Rạch Chiếc trong 2 ngày 27-28/4/1975 được xem là một trong những trận đánh ác liệt cuối cùng của Chiến dịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
Ngày 9/4/1975, quân Giải phóng thần tốc tiến về giải phóng Xuân Lộc, mở màn Chiến dịch Hồ Chí Minh. Chiến thắng Xuân Lộc (9 - 21/4/1975) làm rung chuyển toàn bộ hệ thống phòng thủ của địch xung quanh Sài Gòn, làm cho tinh thần quân địch càng thêm suy sụp, mở rộng đường cho quân Giải phóng tiến vào Sài Gòn. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Chiếc xe tăng số hiệu 390 (giữa) thuộc Đại đội 4, Lữ đoàn tăng thiết giáp 203, Sư đòn 304, Quân đoàn 2 - chiếc xe đầu tiên húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975 do nữ phóng viên ảnh chiến trường người Pháp Francoise Demulder chụp. (Ảnh: Francoise Demulder/TTXVN phát)
Ngày 28/4/1975, các trận địa pháo của ta nã đạn vào sân bay Tân Sơn Nhất. Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30/4, lá cờ "Quyết thắng" của quân đội ta đã tung bay trên đỉnh cột cờ Bộ Tư lệnh không quân ngụy. Tuy nhiên, phải tới 14 giờ ngày 30/4, sân bay Tân Sơn Nhất mới thực sự im tiếng súng. (Ảnh: Đinh Quang Thành/TTXVN)
Cùng với các tỉnh ở đất liền, ngày 30/4/1975, các chiến sỹ yêu nước bị địch giam giữ ở đảo Côn Sơn đã nổi dậy, làm chủ hoàn toàn đảo này. Trong ảnh: Thầy cô giáo và học sinh trường Trung học Côn Sơn ra tiễn các chiến sỹ cách mạng trở về đất liền. (Ảnh: Vũ Tạo/TTXVN)
Trên đà chiến thắng, từ ngày 30/4/1975, đồng bào và các chiến sỹ các tỉnh Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long đã đồng loạt tiến công và nổi dậy mạnh mẽ, lần lượt giải phóng các tỉnh còn lại. Trong ảnh: Nhân dân Vĩnh Long mừng ngày chiến thắng (1/5/1975). (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN)
Cùng với các tỉnh ở đất liền, ngày 30/4/1975, các chiến sĩ yêu nước bị địch giam giữ ở đảo Côn Sơn đã nổi dậy, làm chủ hoàn toàn đảo này. Trong ảnh: Nhân dân thành phố Vũng Tàu và bộ đội hải quân đón mừng các chiến sỹ từ Côn Đảo chiến thắng trở về. (Ảnh: Đinh Quang Khanh/TTXVN)

Bình luận (0)

Lên đầu trang