Nghệ An:

'Di chuyển' người phụ nữ Trung Quốc xâm nhập vào Việt Nam

Thứ Hai, 25/04/2016 06:12  | Hồ Ngọc

|

(CAO) Thời gian gần đây xuất hiện một người phụ nữ khoảng 50-55 tuổi không nói được tiếng Việt trên địa bàn Nghệ An.

Cụ thể là người phụ nữ này xuất hiện ở một số địa phương bao gồm: Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn thuộc tỉnh Nghệ An.

Sáng 24-4, Đại tá Trần Xuân Vinh, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an Nghệ An) cho biết, cơ quan vừa phối hợp với Cục A72 (Bộ công an) cùng lực lượng Biên phòng tỉnh Lạng Sơn di chuyển người phụ nữ nói trên ra khỏi biên giới.

Qua xác minh, người phụ nữ này không có bất cứ một loại giấy tờ nào tùy thân. Hơn nữa, còn có biểu hiện thân kinh không ổn định, ăn mặc rách rưới, có mùi hôi khó chịu.

Người phụ nữ Trung Quốc không nói được tiếng Việt, nhập cảnh vào Việt Nam trái phép

Thông cảm trước vấn đề này, lãnh đạo phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã cử cán bộ chăm sóc, thay quần áo và cho ăn uống đàng hoàng.

“Theo quy định thì trường hợp người phụ nữ này phập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch vào Việt Nam là vi phạm”, Đại tá Trần Xuân Vinh cho biết.

Bởi vậy, ngày 23-4, phòng phối hợp với Cục A72 và lực lượng Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tổ chức di chuyển người phụ nữ này ra khỏi biên giới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang