Thanh Hóa

Đối tượng 13 năm trốn lệnh truy nã ra đầu thú

Thứ Sáu, 24/07/2015 09:02  | Thanh Hoàng

|

(CAO) Sau 13 năm lẩn trốn ở vùng biên giới Việt Nam - Lào, một đối tượng phạm tội buôn bán trái phép chất ma túy vừa ra trình diện  cơ quan công an huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 24-7, Trung tá Lê Xuân Tố - Phó CA huyện Mường Lát cho biết vừa hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng Ly Dế Pó (SN 1966), có hộ khẩu thường trú tại bản Hua Pù, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đối tượng Ly Dế Pó - Ảnh: Thanh Hoàng

Theo tài liệu của cơ quan CSĐT huyện Mường Lát thì Ly Dế Pó (còn có tên khác là Ly Nọ Lâu) từng làm trưởng bản Hua Pù. Vào năm 2001 Pó cùng 2 đối tượng khác là Ly Văn Lênh (trú tại xã Pù Nhi, huyện Mường lát) và Ly Văn Thai (người Lào) tổ chức đường dây đưa ma túy vào Việt Nam thì bị bắt.

Pó được tại ngoại, tháng 12-2001 TAND huyện Mường Lát mở phiên tòa xét xử hành vi phạm tội của Pó, Lênh, Thai. Tuy nhiên Pó đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sau 13 năm lẩn trốn vì bị kết án 5 năm tù, được sự vận động của cơ quan công an huyện Mường Lát, Ly Dế Pó đã đến công an huyện Mường Lát để đầu thú.

Hiện Ly Dế Pó đã được bàn giao lại cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa để hoàn tất hồ sơ vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang