Giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh để bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước

Thứ Ba, 06/04/2021 17:40

|

(CAO) Ngày mai (7/4), Quốc hội sẽ hoàn tất quy trình bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cuối giờ chiều nay (6/4), thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trình Quốc hội nhân sự để bầu vào vị trí Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Nhân sự được đề cử cho vị trí này là ông Trần Sỹ Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao đổi với ông Trần Sỹ Thanh bên hành lang Quốc hội

Căn cứ đề cử, theo ông Mẫn, là Điều 74 của Hiến pháp 2013, Điều 8 Luật Tổ chức Quốc hội, Điều 12 của Luật Kiểm toán Nhà nước, Điều 34 của Nội quy kỳ họp Quốc hội.

Đề cử cũng trên cơ sở thực hiện thông báo tại Công văn số 218-CV/VPTW ngày 10/3/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc giới thiệu các nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV.

Ông Trần Sỹ Thanh sinh ngày 16-3-1971, quê Nghệ An. Ông Thanh có trình độ Thạc sỹ kinh tế, từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk.

Trước khi về công tác tại Quốc hội, ông Thanh từng làm Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, ông Thanh tham gia ứng cử ở khối Kiểm toán Nhà nước.

Theo chương trình, quy trình bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước sẽ hoàn tất trong ngày mai (7/4).

Bình luận (0)

Lên đầu trang