Hạ thủy tàu vỏ thép đầu tiên tại Đà Nẵng

Thứ Năm, 10/03/2016 14:12  | Xuân Hoài

|

(CAO) Sáng 10-3, tàu vỏ thép đầu tiên Đà Nẵng (số hiệu ĐN 90777-TS) theo Nghị định 67CP chính thức hạ thủy tại khu Âu thuyền Thọ Quang. Chủ tàu là anh Trần Văn Mười (SN 1977, trú phường Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng), đơn vị đóng tàu là Công ty cổ phần Kỹ thuật biển S.Tech.

Chiếc tàu cá nghề lưới chụp ĐN 90777-TS có công suất 822CV dài hơn 30,8m, rộng 7,5m, chiều cao mạn 3,9m, khoang đá cá khoảng 300 tấn…

Anh Mười cho biết, theo chủ trương Nghị định 67CP, con tàu này có tổng kinh phí 18,3 tỷ đồng, trong đó vay của Ngân hàng BIDV Đà Nẵng 17,3 tỷ đồng. Khoảng sau ngày 15-2 (âm lịch) sẽ ra khơi đánh bắt cá tại ngư trường Hoàng Sa - Trường Sa của chúng ta.

Tàu vỏ thép đầu tiên ở Đà Nẵng

Ông Nguyễn Đỗ Tám, phó giám đốc sở NN&PTNT TP. Đà Nẵng cho biết, hiện Đà Nẵng đã duyệt 6 tàu thực hiện theo Nghị định 67CP, trong đó 1 tàu vỏ gỗ đã hạ thủy ra khơi đánh bắt cá trong năm 2015, 4 tàu vỏ sắt đang đóng, trong đó tàu anh Mười hạ thủy đầu tiên. Hiện Đà Nẵng đang xem xét 12 tàu đã đăng ký hồ sơ thủ tục.

Ông Hồ Văn Tý, Giám đốc Cty S.Tech, cho biết, năm 2015, đơn vị đóng 10 tàu, trong đó có 4 tàu theo Quyết định 47 của UBND TP.Đà Nẵng, 6 tàu theo Nghị định 67CP, 1 tàu vỏ gỗ vừa hạ thủy tháng 8-2015. Hiện nay, nhiều bà con ở các tỉnh thành miền Trung đã liên hệ với S.Tech để đóng tàu theo Nghị định 67CP cho thấy bà con tích cực hưởng ứng, muốn vươn khơi xa để đánh bắt đồng thời góp phần bảo vệ vùng biển quê hương.

Một số hình ảnh tàu ĐN 90777-TS hạ thủy sáng 10-3:

Bình luận (0)

Lên đầu trang