Khen thưởng Công an phá vụ mua bán gần 4kg ma túy

Thứ Sáu, 29/01/2021 18:29  | Hoàng Quân

|

(CAO) Lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng và UBND Q.Sơn Sơn vừa biểu dương, khen thưởng 160 triệu đồng đến Công an Q.Sơn Trà về thành tích xuất sắc trong việc tham gia phá vụ án mua bán gần 4kg ma túy.

Chiều 29-1, ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng biểu dương, khen thưởng số tiền 100 triệu đồng đến Ban Chỉ huy Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) vì có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp điều tra, bắt giữ các đối tượng trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ tỉnh Thanh Hóa về TP.Đà Nẵng tiêu thụ.

Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Quang Nam biểu dương khen thưởng trước chiến công xuất sắc mà Công an Q.Sơn Trà đã lập được.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND Q.Sơn Trà cùng Ban Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cũng biểu dương, thướng nóng số tiền 60 triệu đồng đến Công an Q.Sơn Trà về thành tích xuất sắc trên.

Như CAO đã thông tin, thực hiện đấu tranh chuyên án ma túy liên tỉnh mang bí số H220, Cục CSĐT tội phạm về Ma túy – Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Đà Nẵng và Công an Q.Sơn Trà xác định đường dây ma túy liên tỉnh do Lê Bảo Ngọc (SN 1994; ngụ 53 Phó Đức Chính; P.An Hải Hải Bắc, Q.Sơn Trà) cầm đầu.

Sau thời gian điều tra, khuya 28-1, Công an bắt quả tang Nguyễn Văn Đức (SN 1999; ngụ xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hoá) khi hắn vừa xuống taxi đưa túi xách chứa 3,5kg ma túy đá, hơn 1.500 viên thuốc lắc và 230 viên hồng phiến… trao cho Ngọc. Ngọc khai mua số ma túy trên để bán trong dịp Tết Nguyên đán 2021 và Đức là người vận chuyển “hàng” đưa từ Thanh Hóa vào giao cho Ngọc…

Tang vật “khủng” tđược đưa từ Thanh Hóa vào Đà Nẵng để tiêu thụ dịp Tết.

Đây là chiến công xuất sắc của Công an Q.Sơn Trà khi tham gia triệt phá, chặt đứt một trong những đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Đà Nẵng.

Tại buổi lễ khen thưởng vào chiều 29-1, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Quang Nam biểu dương chiến công xuất sắc mà Công an Q.Sơn Trà cùng với lực lượng của Cục CSĐT tội phạm về Ma túy – Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Đà Nẵng đã đạt được.

“Nếu số ma túy này được đưa ra thị trường thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, vô cùng phức tạp. Thời gian đến, lực lượng Công an TP.Đà Nẵng nói chung và Công an Q.Sơn Trà nói riêng tiếp tục phát huy kết quả đạt được; nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật khác; đặc biệt chú trọng, quyết liệt tấn công mạnh tội phạm về ma túy; góp phần bảo vệ sự bình yên của nhân dân”, - ông Nam nhấn mạnh.

lãnh đạo UBND Q.Sơn Trà cùng Ban Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cũng biểu dương, thướng nóng số tiền 60 triệu đồng đến Công an Q.Sơn Trà về thành tích xuất sắc trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang