Lại đụng phải bom 'khủng' khi đào đất

Thứ Bảy, 21/11/2015 05:48  | Thanh Hoàng

|

(CAO) Một quả bom còn sót lại từ thời kỳ chiến tranh vừa được phát hiện tại Thanh Hóa, cách vị trí một quả bom khác cũng đã được phát hiện vào tháng 5-2015 khoảng 150 mét.

Quả bom được phát hiện trong quá trình máy múc đất của Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung tiến hành đào đất phục vụ việc xây dựng tuyến đường Sân bay Sao vàng (huyện Thọ Xuân) đi Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia).

Quả bom nằm cách mặt đất khoảng 3 mét, vị trí trên 1 đồi đất thuộc địa bàn xóm 5, xã Hợp Tiến, huyện Triệu sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Quản bom được phát hiện trong quá trình Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung tiến hành khai thác đất

Tại thực địa, quả bom bị máy múc làm lộ diện khoảng 1/3 thân bom, phần còn lại vẫn găm sâu vào đất.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, quả bom phát hiện lần này có trọng lượng khoảng 200kg.

Hiện tại lực lượng dân quân xã Hợp Tiến đang chịu trách nhiệm trông coi, bảo vệ quả bom này chờ lực lượng công binh tiến hành di dời phá hủy.

Lực lượng dân quân xã Hợp Tiến chịu trách nhiệm trông coi, bảo vệ quả bom chờ lực lượng công binh tiến hành di dời phá hủy

Trước đó, như Báo Công an TP.HCM đã phản ánh vào tháng 5-2015 gia đình anh Lê Thế Khoa (ngụ tại thôn Diễn Hòa, xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn) cũng phát hiện một quả bom khi tiến hành đào đất trong vườn nhà.

Quả bom anh Khoa phát hiện có hình dáng, trọng lượng tương tự, cách vị trí quả bom mà Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung vừa phát hiện khoảng 150 mét.

Bình luận (0)

Lên đầu trang