Máy bay chở 9 người mất liên lạc khi đang tìm phi công Su-30 mất tích

Thứ Năm, 16/06/2016 19:08  | Anh Duy

|

(CAO) Đến 18h chiều nay 16-6, thông tin từ Bộ đội Biên phòng TP.Hải Phòng cho biết một chiếc máy bay tuần thám CASA 212 của Lữ đoàn không quân vận tải 918 (Quân chủng phòng không - Không quân Việt Nam) chở theo 9 người trên đường đi tìm thượng tá Trần Quang Khải mất tích trong vụ chiếc Su 30-MK2 rơi trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Nghệ An hôm 14-6 đã bị mất liên lạc.

Chiếc CASA 212 này do hãng Airbus chế tạo, được sản xuất tại Tây Ban Nha, có thể bay tuần thám trong thời gian 7 giờ với tầm bay thấp. CASA 212  sải cánh dài 20,2 m, dài 16,1 m, cao 6,5 m, có thể đạt vận tốc 360km/giờ với tầm bay đạt 1.800km.

Máy bay bị mất liên lạc với trung tâm chỉ huy từ trưa 16-6 trên vùng biển đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng).

Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm máy bay CASA 212 với sự tham gia của đội ngũ tàu tuần tra và tàu hải quân của Biên phòng Hải Phòng.

Cơ trưởng của chuyến bay CASA 212 mất liên lạc hôm nay là là Đại tá Lê Kiêm Toàn- Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn không quân 918.

Hiện Việt Nam có 3 chiếc CASA 212 trong biên chế của lực lượng Cảnh sát Biển và của Lữ đoàn không quân vận tải 918 (Quân chủng phòng không - Không quân Việt Nam). 

Một chiếc CASA 212 của QĐND Việt Nam - Ảnh:

Trước đó vào 6 giờ 38 phút sáng 14-6, máy bay Su 30MK2 mang số hiệu 8585 của Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân làm nhiệm vụ bay huấn luyện xuất phát từ sân bay Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hóa bị mất liên lạc lúc 7 giờ 13 phút khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện chặn kích trên không.

Trên buồng lái lúc đó có Thượng tá Trần Quang Khải, Phi công cấp 1, số hiệu: 603 (sinh ngày 20/10/1973, quê quán Phố Giỏ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), Phó Trung đoàn trưởng, Tham Mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn 371 và Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phi công cấp 3, số hiệu: 614, Phi đội phó bay buồng trước (sinh ngày 13-8-1977, quê quán xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang).

Lúc 13h30 hôm 15-6, thiếu tá Nguyễn Hữu Cường- một trong hai phi công gặp nạn trong vụ Su-30 rớt ngoài khơi bờ biển Nghệ An sáng 14-6 đã được đưa vào bờ an toàn. Thiếu tá Cường được ngư dân Phan Văn Lệ phát hiện cứu lên tàu khi phi công này đang lênh đênh trên biển sau cú nhảy bung dù.

Thiếu tá Cường cho biết khi đang bay thì nghe tiếng nổ trong buồng lái. Ông và đồng nghiệp là Thượng tá Khải đã bung dù nhảy khỏi máy bay. Tuy nhiên phi công Khải đến nay vẫn còn mất tích.

Khi lực lượng chức năng đang dốc toàn lực tìm tung kích phi công Khải thì xảy ra vụ chiếc CASA 212 tham gia tìm kiếm đã mất liên lạc trưa nay. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang