Mưa lớn gây thiệt hại nặng tại nhiều tỉnh miền Bắc

Thứ Năm, 30/07/2015 11:36  | Thanh Hòa

|

(CAO) Chỉ tính riêng Quảng Ninh, khối lượng đất đá sạt lở trên các tuyến giao thông đã lên tới 33.600 m3. Tổng kinh phí thiệt hại ước tính trên 1.000 tỷ đồng.

Báo cáo nhanh ngày 29-7-2015 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai TW cho biết, tại tỉnh Quảng Ninh hiện đã có 17 người chết, 8 người bị thương, 19 căn nhà bị đổ, 3.898 nhà bị ngập; 1.136 ha lúa, hoa màu; 334,9 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Theo đó, đã khắc phục ngập cục bộ 4 điểm trên quốc lộ 18; thông tuyến 7 điểm trên tỉnh lộ 326.

Khối lượng đất đá sạt lở trên các tuyến giao thông đã lên tới 33.600 m3. Tổng kinh phí thiệt hại ước tính trên 1.000 tỷ đồng.

Quảng Ninh chìm trong biển nước

Tại tỉnh Lạng Sơn, do mưa lớn làm mực nước thượng lưu hồ Khuôn Giếng, huyện Văn Lãng (dung tích 200.000 m3) xấp xỉ cao trình đỉnh đập và làm bị trôi gần hết tràn bằng đất. Hiện nay, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã phối hợp với địa phương huy động nhân dân đắp bao tải đất chống xói lở, hạ thấp cao trình để thoát nước đường tràn, hiện không còn nguy cơ vỡ đập.

Tại tỉnh Cao Bằng, mưa lớn trên diện rộng làm ngập một số nhà dân, điểm giao thông nông thôn và 3 công trình có nguy cơ bị sạt lở tại huyện Thông Nông và Hà Quảng. Trên địa bàn thành phố Hải Phòng, từ ngày 24 đến 29-7, mưa lớn cũng làm ngập 45 nhà, 11 ha lúa, hoa màu; 600 gia cầm bị nước cuốn trôi và làm ngập một số tuyến đường nông thôn.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, hiện nay, lực lượng Hải quân, Biên phòng và địa phương đang tích cực tìm kiếm 6 thuyền viên tàu cá TH 91287 với 7 lao động bị nạn khu vực đảo Cô Tô (Quảng Ninh), 1 thuyền viên tàu cá TH 90446 bị nạn khu vực Nam đảo Long Châu (Hải Phòng) nhưng chưa có kết quả.

Tàu cá NA94088 có 7 lao động do Nguyễn Đức Khoa (SN 1978) làm thuyền trưởng bị sóng đánh chìm tại âu thuyền đảo Bạch Long Vĩ lúc 23 giờ ngày 25-7-2015, hiện các ngư dân đã được đưa lên đảo an toàn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang