Năm 2015 xảy ra 20.250 vụ phạm pháp hình sự

Thứ Sáu, 08/01/2016 17:39

|

(CAO) Ngày 8-1-2016, tại TPHCM Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết, công tác phòng, chống tội phạm (khu vực phía Nam) năm 2015 và triển khai chương trình công tác năm 2016. Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2015, đã xảy ra 20.250 vụ phạm pháp hình sự, giảm 17,37% so với cùng kỳ năm 2014, tình hình nổi lên là các vụ án giết người, giết người cướp tài sản, cướp giật tài sản,...

Đồng chí Nguyễn Phi Hùng – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát

Lực lượng công an đã triệt phá 2.446 băng, nhóm tội phạm, điều tra, khám phá 15.881 vụ (đạt 78,42%), nhanh chóng điều tra, khám phá một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng, như: vụ giết 6 người tại Bình Phước, vụ dùng súng bắn chết 1 người, làm bị thương 1 người tại Kiên Giang, vụ bắt cóc, giết người, cướp tài sản tại TPHCM... lực lượng điều tra, phát hiện 11.349 vụ phạm tội về kinh tế, gây thiệt hại khoảng 2.000 tỷ đồng, nổi lên vẫn là các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các hành vi trốn thuế, kinh doanh trái phép,...

Trung tướng Phan Văn Vĩnh – Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát

Đáng chú ý, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực ngân hàng, triệt phá điểm kinh doanh sàn vàng ảo, gây thiệt hại lớn. Tội phạm ma túy xảy ra 3.665 vụ, lực lượng Cảnh sát ma túy đã triệt phá nhiều đường dây tội phạm về ma túy như đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào TP.HCM tiêu thụ, bắt 10 đối tượng, thu 93 bánh Heroin, 2,5 kg MTTH, 1 khẩu súng,... phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, vận chuyển, mua bán hành giả, hàng kém chất lượng; xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật trên lĩnh vực môi trường, nhất là các hành vi xả chất thải ra môi trường chưa qua xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại không đúng quy định, kinh doanh, mua bán thực phẩm không rõ nguồn gốc, sử dụng chất bảo quản, chất cấm gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng sức khỏe của người dân,...

Trong thời gian tới, Tổng cục cảnh sát tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm băng, nhóm, hoạt động có tổ chức, mở các cao điểm đấu tranh với các loại tội phạm theo chuyên đề, tăng cường, nâng cao hiệu quả quả công tác đấu tranh với các loại tội phạm về kinh tế, buôn lậu, môi trường ma túy, công nghệ cao. Làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, các mặt công tác hồ sơ, khoa học hình sự, truy nã tội phạm,...

Các vị đại biểu chụp hình tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Phan Văn Vĩnh đề nghị công an các đơn vị phía Nam tập trung, đẩy mạnh, thực hiên hiệu quả nhất công tác nghiệp vụ cơ bản, đánh đúng, đánh trúng đối tượng, phải xác định công tác nghiệp vụ cơ bản tốt sẽ hỗ trợ, phục vụ đắc lực cho công tác phòng, chống tội phạm. Đăng ký chỉ tiêu thi đua cụ thể, xây dựng kế hoạch và tổ chúc thực hiện hiệu quả. Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác phối hợp, trao đổi thông tin và hỗ trợ công an các đơn vị, địa phương trong cuộc đấu tranh với các loại tội phạm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang