Nhiều lãnh đạo, giáo dân đến viếng cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Thứ Sáu, 16/03/2018 12:04

|

(CAO) Sáng nay (16-3), linh cữu cố Tổng giám mục giáo phận Sài Gòn - TP.HCM Phaolô Bùi Văn Đọc đã được đưa về nhà thờ Chánh tòa Đức Bà (Q.1, TP.HCM) để cử hành Thánh lễ đồng tế và lễ viếng.

Lễ viếng cố Tổng giám mục Bùi Văn Đọc được tổ chức từ 8 giờ sáng cùng ngày. Từ rất sớm, nhiều lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nước cùng hàng ngàn giáo dân đã đến dâng lễ cầu nguyện cho cố Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc.

Linh cữu cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc quàn tại nhà thờ Chánh tòa Đức Bà

Trưởng Ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Thành ủy TP.HCM ông Nguyễn Thiện Nhân; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn dẫn đầu các đoàn đại biểu đến viếng tang cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc và chia buồn với Tổng giáo phận TP.HCM.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân viết vào sổ tang

Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP.HCM cũng đã đến viếng và chia buồn trước sự ra đi đột ngột của cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc.

Cùng với đó, nhiều đoàn của các tỉnh Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp... và tổng lãnh sự các nước cũng đến viếng tang cố Tổng giám mục trong ngày 16-3.

Thượng tướng Bùi Văn Nam chia buồn cùng cộng đồng giáo dân
Trung tướng Lê Đông Phong đến viếng cố Tổng giám mục Phaolo Bùi Văn Đọc

Chia buồn cùng giáo dân và Giáo hội Công giáo Việt Nam, gia đình và thân hữu của cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã xúc động viết vào sổ tang: “Tổng giám mục Phaolo Bùi Văn Đọc ra đi là sự mất mát lớn đối với Công giáo Việt Nam nói chung, TP.HCM nói riêng và TP đã mất đi một người công dân tiêu biểu, luôn sống hết lòng vì Giáo hội, vì hạnh phúc của dân tộc”.

Ông Trần Thanh Mẫn – Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến cộng đồng giáo dân và mong muốn “Hội đồng giám mục Việt Nam, các vị chức sắc, nam nữ tu sĩ và đồng bào công giáo Việt Nam tiếp tục phát huy tấm gương bác ái tốt đẹp, hết lòng tận tụy phục vụ tha nhân, người nghèo và luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc”.

Giáo dân đến cầu nguyện cho cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sinh ngày 11-11-1944 tại Đà Lạt. Ông được thụ phong chức Linh mục vào ngày 17-12-1970. Năm 1995, ông được bổ nhiệm làm Tổng đại diện Giáo phận Đà Lạt. Bốn năm sau, ông được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa Giáo phận Mỹ Tho. Năm 2013, Đức Giáo hoàng bổ nhiệm ông làm Tổng giám mục, Phó tổng Giáo phận Sài Gòn; đồng thời làm giám quản Tông Tòa Giáo phận Mỹ Tho. Ngày 22-3-2014, Đức Giáo hoàng Francis đã chấp thuận đơn từ nhiệm Tổng giám mục của Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục phó Phaolô Bùi Văn Đọc kế vị chức Tổng giám mục.

Đức giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc qua đời tại Vatican (Roma, Italy) lúc 5 giờ ngày 7-3, hưởng thọ 74 tuổi. Ông bị đột quỵ sau khi dâng Thánh lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Phaolô, ngoại thành Roma. Tối 15-3, Linh cữu cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc về đến TP.HCM.

Lễ viếng cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc được tổ chức từ 8 giờ sáng ngày 16-3. Đến 20 giờ cùng ngày, linh cữu cố Tổng giám mục sẽ được rước bộ sang Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM nằm trên đường Tôn Đức Thắng, Q.1. Sáng ngày 17-3, Thánh lễ an táng do Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chủ tế và Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn giảng lễ sẽ cử hành tại Trung tâm Mục vụ. Sau đó thi hài cố Tổng giám mục Bùi Văn Đọc sẽ được an táng bên cạnh mộ cố Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình trong cung thánh nhà nguyện (cũ) của Tiểu Chủng viện Sài Gòn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang