Công an TPHCM: Nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự trong mùa dịch Covid-19

Thứ Ba, 06/07/2021 10:27

|

(CATP) Chỉ trong vòng 1 tuần, Công an TPHCM (CATP) đã điều tra, khám phá 55 vụ phạm pháp hình sự (PPHS), bắt 64 đối tượng; triệt phá 6 vụ bắt 10 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, lực lượng còn phát hiện, giải tán kịp thời hơn 200 "quái xế" chạy xe gây rối ở đường Trần Não, TP.Thủ Đức (TPHCM).

Giải tán kịp thời hơn 200 "quái xế" gây rối

Ngày 5-7, CATP cho biết, các đơn vị trực thuộc đã phát hiện, giải tán kịp thời nhóm "quái xế" (hơn 200 xế độ) chạy xe gây rối trật tự công cộng trên tuyến đường Trần Não, TP.Thủ Đức (TPHCM).

Theo đó, từ ngày 24 đến 30-6, đơn vị đã phối hợp cùng các ngành chức năng trong công tác phòng chống (PC) dịch Covid-19, tổ chức tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho cán bộ chiến sĩ đồng thời tăng cường công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh trật tự, PC cháy nổ.

Nhóm "quái xế" ở Đồng Nai bị bắt giữ

Qua triển khai các biện pháp kết hợp nguồn tin báo tố giác tội phạm của người dân, CATP đã điều tra khám phá 55 vụ PPHS, bắt 64 đối tượng; triệt phá 6 vụ, bắt 10 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đưa 2 đối tượng nghiện ma túy không nơi cư trú và 7 người lang thang ăn xin về các trung tâm bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện bắt buộc; phát hiện, xử lý 3 vụ 5 đối tượng vi phạm về kinh tế, thu nhiều hàng hóa trị giá hơn 145 triệu đồng; đề xuất cơ quan chức năng ban hành 8 quyết định xử phạt vi phạm hành chính các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về bảo vệ môi trường với tổng số hơn 210 triệu đồng. Toàn thành phố xảy ra 6 vụ cháy, không thiệt hại về người.

Xử lý 3.599 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ (trong đó 19 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn), 301 trường hợp vi phạm giao thông đường thủy với tổng số tiền phạt nộp ngân sách nhà nước 4,449 tỷ đồng. Thành phố ghi nhận xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên, làm chết 5 người, 1 người bị thương và 17 vụ va chạm làm bị thương 15 người, hỏng 35 phương tiện các loại.

Bộ công an chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp đua xe trái phép

Theo Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) nói riêng và công an nói chung đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhiều nhóm đối tượng có hành vi đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Điển hình Công an TPHCM và Tiền Giang đã khởi tố 2 vụ 16 đối tượng tổ chức, đua xe trái phép; Công an TP.Hà Nội, TPHCM, Tiền Giang đã khởi tố 3 vụ 37 đối tượng gây rối trật tự công cộng...

Nhóm "quái xế" chặn làn xe ôtô trên đường Trường Chinh, quận 12, TPHCM hướng từ cầu Tham Lương về ngã tư An Sương

Tuy nhiên, thời gian gần đây tại một số địa phương, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, gây mất trật tự công cộng, mất an toàn giao thông diễn biến khá phức tạp, đặc biệt trong thời gian này diễn ra các trận đấu bóng đá của Đội tuyển Việt Nam, Giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro 2020)... Do đó, Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an toàn quốc phối hợp xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động để thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm xử lý, chặn đứng tình trạng đua xe trái phép...

Trong đó, Cục CSGT phối hợp với công an các tỉnh, thành phố xác định thống nhất các cụm tuyến, địa bàn liên tỉnh có nguy cơ xảy ra đua xe trái phép, đề xuất lãnh đạo bộ chỉ đạo công an các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch, phương án, quy chế phối hợp cấp tỉnh nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng đua xe trái phép; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Lực lượng CSGT thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến địa bàn phối hợp với Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự... tăng cường tuần tra, kiểm soát, cắm chốt tại các vị trí trọng điểm để kịp thời xử lý, chặn đứng tình trạng đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng... Bên cạnh đó, công an các địa phương tăng cường hoạt động phòng ngừa, quản lý chặt chẽ những đối tượng đã vi phạm và có dấu hiệu thường xuyên vi phạm lạng lách, đánh võng, tổ chức đua xe trái phép, các cơ sở chuyên độ, chế xe môtô, ôtô...

Ngoài ra, cần chủ động phối hợp với nhà trường, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị, xã hội tuyên truyền, tạo dư luận xã hội, lên án hành vi vi phạm, lợi dụng mạng xã hội kêu gọi, lôi kéo tham gia độ, chế xe và điều khiển xe lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép gây nguy hiểm cho chính bản thân đối tượng, gia đình và xã hội, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của công dân, để có biện pháp quản lý, giáo dục con em tránh xa nạn đua xe trái phép hoặc kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi có biểu hiện nghi thay đổi cấu hình, độ chế lại phương tiện để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn...

Xe độ của các "quái xế"

"Quái xế" tiếp tục vi phạm

Mặc dù công an đã nhiều lần ra quân trấn áp, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhiều nhóm đối tượng có hành vi đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng... trên địa bàn TPHCM, qua đó nhiều vụ được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, nhưng "quái xế" vẫn tiếp tục vi phạm. Điển hình, khoảng 2 giờ 56 ngày 29-6, cả trăm "quái xế" chặn đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, TPHCM tụ tập nẹt pô, đua xe. Nhóm này chặn đường Nguyễn Hữu Thọ trước Lotte Mart để dợt xe, nẹt pô inh ỏi.

Nhiều "quái xế" biểu diễn, phóng bạt mạng trên đường bất chấp nguy hiểm; thậm chí còn chạy ngược chiều, chặn xe tải để đua. Nhiều người dân sinh sống ở tuyến này bị đánh thức bởi tiếng pô "xế độ” của các "quái xế".

Khoảng 30 phút sau, nhóm này bỏ chạy vào các tuyến đường, ngõ hẻm... rồi lặn mất tăm! Một số người dân sinh sống ở chung cư gần đó bị đánh thức khi nhóm "quái xế" tụ tập, đua xe đã dùng điện thoại quay lại clip đăng lên mạng xã hội nhận được nhiều bình luận, chia sẻ. Hầu hết đều lên án hành vi xem thường pháp luật của nhóm "quái xế", nhất là sau khi TPHCM tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10 về siết chặt và tăng cường biện pháp PC dịch Covid-19 trên địa bàn. Tất cả mong cơ quan chức năng điều tra truy xét nhóm "quái xế" để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nhóm "quái xế" tụ tập gây mất an toàn giao thông

Mới đây nhất, chiều 4-7, người dân sinh sống trên đường Điểu Xiển, đoạn qua phường Tân Biên, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm khoảng 60 "quái xế" đi trên các xe máy độ chế đang chuẩn bị đua đã báo công an.

Lập tức, Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Cảnh sát 113 triển khai vây bắt. Thấy công an, các "quái xế" bỏ chạy ra nhiều hướng. Ngay sau đó, các lực lượng đã chia thành nhiều tổ, chặn bắt được 13 đối tượng cùng các phương tiện liên quan đưa về trụ sở làm rõ. Xe của các đối tượng đã được thay đổi kết cấu, hình dáng, làm lại pô xe, đôn dzên, độ máy để đạt tốc độ cao. Các "quái xế" tuổi đời còn rất trẻ, hầu hết từ 16 - 18, và có hộ khẩu tại các tỉnh miền Tây.

Qua điều tra ban đầu, thông qua mạng xã hội Facebook, các thanh thiếu niên hẹn nhau tụ tập tại đường Khu công nghiệp Biên Hòa 2 sau đó kéo nhau đến đường Điểu Xiển dàn hàng ngang tổ chức so kè tốc độ, nẹt pô, chạy bằng một bánh để "biểu diễn" trong chớp nhoáng, sau đó giải tán nhưng đã bị lực lượng công an chặn bắt.

Đáng lên án hơn khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chính quyền và nhân dân các tỉnh thành đang gồng mình PC, ngăn chặn lây lan của dịch bệnh thì các thanh thiếu niên trên lại tụ tập quậy phá, đua xe chẳng những đánh cược tính mạng của mình, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, mà còn gây nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho chính bản thân và cộng đồng. Việc ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng tụ tập đua xe trái phép trên nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân...

Công an TP.Thủ Đức tăng cường "nhiệm vụ kép"

Ngày 5-7, Công an TP.Thủ Đức (TPHCM) cho biết, đang tăng cường công tác tuyên truyền PC dịch Covid-19 và tấn công trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, Công an TP.Thủ Đức đã chủ động tham mưu UBND TP.Thủ Đức chỉ đạo tăng cường về công tác tuyên truyền xử lý vi phạm quy định về PC dịch và PC các loại tội phạm nổi lên trong đợt dịch bùng phát bằng hình thức phát loa phát thanh, xe loa lưu động phù hợp đặc điểm tình hình hiện nay. UBND 34 phường của TP.Thủ Đức đã lập tổ tuyên truyền lưu động do công an phường chủ trì, định kỳ mỗi ngày 1 - 2 lần tuyên truyền bằng xe phát loa lưu động trên các tuyến đường trọng điểm, nơi tập trung đông người.

Các nội dung tuyên truyền tập trung vào biện pháp PC dịch Covid-19 theo quy tắc 5K, quy định xử lý các hành vi vi phạm về phòng ngừa dịch Covid-19; phương thức, thủ đoạn hoạt động các loại tội phạm và biện pháp chủ động giữ gìn, bảo quản tài sản; đồng thời kết hợp tuyên truyền biện pháp phòng cháy chữa cháy trong điều kiện thời tiết nắng nóng, dễ xảy ra cháy nổ đối với nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

M.Trung

Bình luận (0)

Lên đầu trang