Thanh Hóa:

Nước sông Mã lên nhanh, nhà dân chìm trong lũ

Thứ Ba, 04/08/2015 09:16  | Thanh Hoàng

|

(CAO) Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài đã khiến lũ ở thượng nguồn sông Mã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa lên rất nhanh, khiến 2 nhà dân bị nước cuốn trôi, 59 căn nhà khác bị ngập trong nước lũ.

Nhiều nhà dân bị ngập

Theo thông tin từ UBND huyện Quan Hóa lượng mưa trong các ngày qua trên địa bàn huyện phổ biến từ 150- 199 mm. Do lượng nước thượng nguồn đổ về nhiều, cộng với mưa lớn nước sông Mã dâng trên mức báo động 1.

Nước sông Mã dâng trên mức báo động 1

Chính vì vậy địa phương ven sông Mã như các các xã Trung Thành, Thành Sơn, Phú Sơn, Phú Xuân, Hồi Xuân, Phú Lệ, Thanh Xuân đã bị ảnh hưởng.

Đặc biệt hiện có 3 bản tại xã Thanh Xuân đã bị nước dâng làm cô lập hoàn toàn với khu vực khác.

Tại khu vực thủy điện Hồi Xuân nước làm ngập đê quai và cuốn trôi 1 cầu treo dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng qua Sông Mã.

Cầu treo vận tải tại Thủy điện Hồi Xuân bị nước cuốn trôi

Hơn 20 héc ta lúa và hoa màu của người dân cũng bị ngập úng.

Tuyến đường 15A chạy dọc qua các xã Thanh Xuân, Phú Xuân, Phú Lệ và 1 số tuyền đường thuộc xã Thành Sơn, Trung Thành nhiều đoạn đã bị ngập cục bộ, gây ách tắng giao thông.

Nhiều hộ dân khác có nguy cơ nước dâng ngập nhà

Hiện tại Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Quan Hoá đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung kiểm tra các khu vực xung yếu trên địa bàn; kiên quyết di dời 35 hộ dân ở ven sông, suối, nơi có nguy cơ bị lũ quét và sạt lở đất ra khỏi vùng nguy hiểm; sẵn sàng các lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để tổ chức ứng cứu khi có yêu cầu.

* Ảnh người dân cung cấp

Bình luận (0)

Lên đầu trang