Phó Thủ tướng chỉ đạo điều tra vụ phóng viên bị đánh tại Gia Lai

Thứ Tư, 14/07/2021 08:22

|

(CAO) Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nội dung phản ánh phóng viên Tạp chí Giao thông vận tải bị hành hung ở Gia Lai.

Ngày 9-7, Báo Công an TP.HCM có bài “Gia Lai: Một phóng viên bị 3 đối tượng hành hung, phản ánh phóng viên Tạp chí Giao thông vận tải Phạm Trọng Nghị đang thực hiện các bài phản ánh về tình trạng xe chở đất, đá lưu thông trên Quốc lộ 19, tuyến Gia Lai-Bình Định có dấu hiệu vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Tiếp đó, ngày 8-7, phóng viên này tiếp tục tác nghiệp trên Quốc lộ 19 (địa bàn TX. An Khê, Gia Lai), thì bị nhóm đối tượng gồm 3 người, đi trên xe bán tải hành hung.

Hiện trường vụ hành hung

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nội dung phản ánh nêu trên của báo chí; nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; có biện pháp bảo vệ các phóng viên, nhà báo thực hiện hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật.

Sau khi bị hành hung, anh Nghị được đưa đến viện theo dõi sức khoẻ

UBND tỉnh Gia Lai cũng vừa có văn bản về việc điều tra, xử lý vụ việc phóng viên bị hành hung gây thương tích khi tác nghiệp trên địa bàn TX. An Khê.

Theo đó, UBND tỉnh giao Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo Công an TX. An Khê khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nội dung báo chí đưa tin; nghiêm khắc xử lý các đối tượng có hành vi hành hung các phóng viên (nếu có) theo quy định của pháp luật. Báo cáo về UBND tỉnh Gia Lai trước ngày 20-7.

Giao Chủ tịch UBND TX. An Khê chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan, kiểm tra thông tin phản ánh tình trạng doanh nghiệp vận tải chở cát quá tải ở P. Tân An, TX. An Khê, và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định …(nếu có). Chủ tịch UBND TX. An Khê chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nếu để xảy ra tình trạng xe quá tải lưu hành dẫn đến tai nạn giao thông….

Liên quan đến vụ việc, Hội Nhà báo Việt Nam mới có văn bản gửi Công an Gia Lai và Tạp chí Giao thông vận tải đề nghị xử lý vụ việc, và có biện pháp bảo vệ phóng viên Phạm Trọng Nghị.

Sau đó, chuyển lên Bệnh viện Quân y 211 (TP. Pleiku, Gia Lai)

Như CAO đã đưa, trong quá trình đi tác nghiệp để viết bài về tình trạng xe chở quá khổ, quá tải trên QL 19 (đoạn từ TX. An Khê đến Bình Định), lúc đang nghỉ ngơi trong quán nước ở TX. An Khê, thì anh Phạm Trọng Nghị - Phóng viên Tạp chí Giao thông vận tải bị 3 người xông vào hành hung.

Anh Nghị sau đó đã đến công an khai báo vụ việc. Do bị đánh vào đầu nên hiện anh vẫn cảm thấy bị choáng, mệt và đang được các bác sĩ theo dõi.

Gia Lai: Một phóng viên bị 3 đối tượng hành hung
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang