Quyết giữ bình yên cho TPHCM phát triển

Thứ Sáu, 01/01/2021 11:00

|

(CATP) Trong năm 2020, Công an TPHCM đã đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, kéo giảm phạm pháp hình sự; phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc về an ninh trật tự xảy ra ngay từ cơ sở, không để hình thành "điểm nóng".

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, Công an TPHCM đã triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị, mệnh lệnh công tác về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, qua đó tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, không để bị động và bất ngờ.

Công an TPHCM cũng đã tham mưu Thành ủy, UBND thành phố triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch phòng, chống các loại tội phạm; trong đó yêu cầu các sở, ngành và quận, huyện gắn việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội với công tác phòng, chống tội phạm, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, huy động cả hệ thống chính trị tham gia phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Theo đó, lực lượng Công an nhân dân cả nước đã nỗ lực, phấn đấu, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác Công an, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.

Những kết quả nổi bật của lực lượng Công an nhân dân: đã làm tốt công tác tham mưu triển khai thực hiện các Chương trình lớn của Đảng đi vào cuộc sống; nắm chắc tình hình, tham mưu hiệu quả cho Đảng, Nhà nước xử lý các vấn đề quốc tế, khu vực liên quan lợi ích, an ninh quốc gia; thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh, an toàn các sự kiện, mục tiêu quan trọng, đóng góp vào thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, Hội nghị cấp cao ASEAN 2020.

Làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, kéo giảm 6,8% tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, giảm 24,66% số vụ cháy, nổ; là lực lượng tuyến đầu, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, giải pháp của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; tham gia khắc phục hậu quả của thiên tai, bão, lũ, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao...

Công an TPHCM liên tiếp phát động, triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tăng cường tuần tra, kiểm soát, tổ chức kiểm tra hành chính đối với các tuyến, khu vực trọng điểm, khu vực, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, tụ điểm kinh doanh dịch vụ giải trí (vũ trường, quán bar, cửa hàng cầm đồ, khách sạn, nhà nghỉ...) có biểu hiện vi phạm, tập trung nhiều thành phần, đối tượng tội phạm hình sự, ma túy; không để hình thành các băng, ổ nhóm tội phạm và các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, huy động nhiều lực lượng trong Công an TPHCM cùng tham gia tuần tra, chốt chặn phòng, chống tội phạm. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng Công an TPHCM luôn chủ động, tích cực tham gia phòng, chống dịch, góp phần ổn định an ninh trật tự, phát triển kinh tế của thành phố.

Để ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh Covid-19, Công an TPHCM đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Thành phố tổ chức triển khai thành lập 62 chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại các cửa ngõ của TP, các tuyến đường giáp ranh với các tỉnh; tổ chức "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để phát hiện, ngăn chặn kịp thời lây lan dịch bệnh ra cộng đồng; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống dịch bệnh đến các hộ dân và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đông người, cơ sở kinh doanh lưu trú, hộ cho thuê...

Từ khi dịch bùng phát đến nay, Công an TP đã kiểm tra phát hiện, xử lý 119 người nước ngoài nhập cảnh trái phép, không giấy tờ tùy thân; kiểm tra, phát hiện 68 vụ kinh doanh, mua bán, vận chuyển khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ và sản xuất, kinh doanh găng tay giả, đồ bảo hộ y tế.

Để đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an TPHCM tiếp tục thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; triển khai các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, bố trí lực lượng nơi diễn ra các sự kiện chính trị, các lễ hội, văn hóa, văn nghệ, tụ điểm vui chơi, giải trí và khu vực tổ chức các hoạt động lễ hội.

Lực lượng Công an TPHCM ra quân trấn áp tội phạm

Tập trung triệt phá các tổ chức tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng sử dụng vũ khí "nóng", tội phạm đòi nợ thuê, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm về kinh tế, môi trường; thực hiện tốt công tác phòng, chống Covid-19, công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xuất nhập cảnh, quản lý cư trú của người nước ngoài, Việt kiều; tạo thuận lợi, an toàn cho khách du lịch, kiều bào ta ở nước ngoài về đón Tết và tham gia các lễ hội trên địa bàn thành phố; tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép và tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng...

Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM cho biết, trong năm 2021 Công an TPHCM sẽ tập trung tối đa lực lượng, phương tiện bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; các đơn vị nghiệp vụ, Công an quận, huyện thực hiện tốt công tác nắm tình hình, nắm địa bàn, tổ chức rà soát, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng; đấu tranh quyết liệt, triệt xóa bằng được các loại tội phạm, nhất là băng, nhóm tội phạm có tổ chức, đâm thuê, chém mướn, bảo kê, sử dụng vũ khí nóng, vật liệu nổ gây án, tội phạm cho vay nặng lãi, tín dụng đen, không để hình thành, tồn tại các băng, nhóm hoạt động theo "kiểu xã hội đen" hoạt động lộng hành.

Công an địa phương tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ngành liên quan và huy động cả hệ thống chính trị triệt xóa các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội mà Bộ Công an và Công an TPHCM phát động.

Bình luận (0)

Lên đầu trang