Sập giàn giáo, 16 công nhân bị đống đổ nát vùi lấp

Thứ Tư, 09/12/2015 17:09  | Văn Tình

|

(CAO) Hiện 12 trong số 16 người bị đống đổ nát chôn vùi đã được cứu hộ ra ngoài và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Thông tin ban đầu cho biết, đã có một người chết trong vụ sập giàn giáo này.

Khoảng 14 giờ chiều 9-12-2015, trên địa bàn xã Sơn Kim (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã xảy ra một vụ sập giàn giáo xây dựng cây xăng khiến 16 người đang đứng làm việc trên đó bị đống đổ nát vùi lấp.

Các nhân chứng kể lại, vào thời gian trên, số công nhân này đang đổ bê tông xây xựng cây xăng thì bất ngờ giàn giáo bị đổ xuống. Họ bị sắt, gỗ, vật liệu xây dựng vùi lấp.

Lực lượng cứu hộ tháo dỡ đống đổ nát đưa các nạn nhân ra ngoài

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã phối hợp với Công an huyện Hương Sơn, Đồn Biên phòng 563 và người dân nhanh chóng cứu hộ, đưa những người bị nạn ra ngoài.

Thông tin ban đầu cho biết, đã có 12 người được cứu thoát ra ngoài và đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cầu Treo cấp cứu. Hiện lực lượng cứu hộ đang nỗ lực cứu 4 người còn mắc kẹt trong đống đổ nát.

Người dân hiếu kỳ kéo đến theo dõi vụ việc

Ông Hoàng Văn Lạng, Trạm trưởng trạm Công an Tây Sơn (huyện Hương Sơn) xác nhận hiện đã có một công nhân tử vong.

Bình luận (0)

Lên đầu trang