Siết chặt kỷ luật kỷ cương, xây dựng lực lượng Công an TPHCM thật sự trong sạch, vững mạnh

Thứ Năm, 07/01/2021 14:51  | A. Quân

|

(CAO) Ngày 7/1, Đảng ủy Công an TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 của Đảng bộ CATP.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của TP; các đồng chí trong Đảng ủy CATP, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP; lãnh đạo cấp ủy các cơ sở Đảng trực thuộc; lãnh đạo Đảng ủy Công an các quận/huyện; Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở…

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ khai mạc Hội nghị

Báo cáo kết quả lãnh đạo công tác Đảng năm 2020 của Đảng bộ CATP nêu rõ: Trong năm 2020, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TPHCM, Đảng ủy CATP đã tập trung lãnh đạo Đảng bộ CATP tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác và đạt được những kết qủa rất tích cực trên các mặt như: chính trị tư tưởng; xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác tổ chức, cán bộ; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí…

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2020 Ban thường vụ Đảng ủy CATP đã xem xét quyết định kết nạp đảng cho 265 quần chúng ưu tú (vượt chỉ tiêu đề ra). Ngoài ra, Ban thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy CATP và các cấp ủy trực thuộc đã quyết định thi hành kỷ luật 34 đảng viên sai phạm (chiếm tỷ lệ 0,55%), trong đó khiển trách 25, cảnh cáo 5, khai trừ 4; không thi hành kỷ luật tổ chức Đảng.

 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 14 đồng chí thuộc Đảng bộ CATP, trong đó có Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP và Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc CATP.

Bộ Công an tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ Đại hội Đảng cho 1 tập thể và 2 cá nhân (tập thể: Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị; cá nhân: Thượng tá Lê Viết Tiệp - Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Thượng tá Thái Thanh Xuân - Trưởng phòng Tham mưu CATP).

Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng Kỷ niệm chương về sự nghiệp Kiểm tra của Đảng cho cho 4 đồng chí.

Đảng ủy CATP tặng giấy khen cho 5 đơn vị hoàn thành xuất sắc công tác kiểm tra giám sát năm 2020.

Về lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn, trong năm 2020 CATP đã tập trung lãnh đạo có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Tình hình an ninh chính trị tiếp tục được củng cố, giữ vững, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra biểu tình, khủng bố, phá hoại. Chủ động triển khai công tác bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị như Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các sự kiện chính trị, lễ hội, hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Tham mưu cho Thành ủy, UBND TP chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở các vụ tranh chấp khiếu kiện phức tạp trên địa bàn, không để phát sinh “điểm nóng” về ANTT...

Trong năm 2020, CATP liên tiếp phát động, triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tăng cường tuần tra, kiểm soát, tổ chức kiểm tra hành chính đối với các tuyến, khu vực trọng điểm, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, tụ điểm kinh doanh dịch vụ giải trí (vũ trường, quán bar, cửa hàng cầm đồ, khách sạn, nhà nghỉ…) có biểu hiện vi phạm, tập trung nhiều đối tượng tội phạm hình sự, ma túy; không để hình thành các băng, ổ nhóm tội phạm và các tụ điểm phức tạp về ANTT, tệ nạn xã hội...

Kết quả, năm 2020, phạm pháp hình sự trên địa bàn TP tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm; ghi nhận xảy ra 4.409 vụ, so với cùng kỳ giảm 13 vụ. Có 4 loại án được kiềm chế, kéo giảm gồm: cướp tài sản giảm 14 vụ, cố ý gây thương tích giảm 15 vụ, cướp giật tài sản giảm 25 vụ, trộm tài sản giảm 105 vụ.

Lực lượng 363 CATP đã phát hiện, xử lý nhanh và bàn giao cho các đơn vị có thẩm quyền 694 trường hợp nghi vấn, có dấu hiệu của tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế và 23.086 trường hợp vi phạm TTATGT...

Các đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích của lực lượng CATP đã đạt được trong năm 2020. Đặc biệt là đã tập trung lực lượng bảo đảm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đặc biệt, CATP đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, là lực lượng trọng yếu trên tuyến đầu phòng chống Covid-19...

Đồng chí Nguyễn Thành Phong cũng nhấn mạnh những nỗ lực của CATP trong công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm đã đạt được nhiều kết quả khả quan, phạm pháp hình sự tiếp tục được kéo giảm (giảm 3,65%), tỷ lệ khám phá án đạt 75,25%. Tình hình TTATGT trên địa bàn TP cơ bản được duy trì ổn định, tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 03 tiêu chí; công tác phòng cháy chữa cháy đạt hiệu quả cao…

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP phát biểu tại Hội nghị

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong năm 2021, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP đề nghị lực lượng Công an TP cần tập trung thực hiện một số nội dung công tác trọng tâm như tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát dân và bám cơ sở. Xây dựng cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ở từng Chi bộ và mỗi đảng viên, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện và nâng cao hiệu quả biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, quyết tâm đẩy lùi các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn và lành mạnh. Xử lý kiên quyết, khôn khéo các tình huống phức tạp, không để bị động bất ngờ.

Mỗi cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy phải thật sự nêu gương, đi đầu trong việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, đảm bảo hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ; chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống đối với cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: “Phát huy những thành tích trong năm 2020, tôi tin tưởng CBCS Công an TPHCM sẽ đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, lập nhiều chiến công mới trong năm 2021, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ TP, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM”.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí thuộc Đảng bộ CATP.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP biểu dương các cơ sở Đảng trực thuộc, Đảng ủy Công an 24 quận/huyện đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công tác giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong năm 2020. Đồng chí Bí thư Đảng ủy CATP cũng ghi nhận, đánh giá cao các đơn vị trực tiếp chiến đấu đã tổ chức tốt lực lượng tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn; trong phòng chống dịch Covid-19, chủ động và tham gia kiểm tra, phát hiện người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp, truy vết những người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19; phối hợp với các ngành, chính quyền các cấp làm tốt công tác cách ly, phòng bệnh, dập dịch, góp phần quan trọng đưa sinh hoạt của người dân và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn TP trở về trạng thái bình thường.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại Hội nghị

Bí thư Đảng ủy CATP khẳng định, để có được kết quả trên, là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an cũng như sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của chính quyền các địa phương, đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và sự nỗ lực của tập thể Đảng bộ CATP. Song, chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong công tác chuyên môn, để thời gian tới các cơ sở Đảng trực thuộc, Đảng ủy Công an 24 quận/huyện tập trung nghiên cứu, tham mưu cho Đảng bộ CATP đề ra những giải pháp căn cơ, chiến lược nhằm khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần xây dựng Đảng bộ CATP ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam trao Bằng khen của Bộ Công an cho Thượng tá Lê Viết Tiệp, Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị
Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Theo đó, trong năm 2021, đồng chí Bí thư Đảng ủy CATP yêu cầu từng cấp ủy, cơ sở Đảng tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chú trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên nhằm nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, vai trò lãnh đạo, quản lý điều hành của chỉ huy các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ, Chi bộ. Các cơ sở Đảng trực thuộc và Đảng ủy Công an 24 quận/huyện trong thực hiện nhiệm vụ cần bám sát Nghị quyết, Chương trình công tác của Đảng ủy CATP năm 2021; chú trọng cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác.

Thượng tá Lê Viết Tiệp - Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị báo cáo tại Hội nghị

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII). Đề cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của Thủ trưởng đơn vị, không để cán bộ, đảng viên vi phạm quy trình công tác, thậm chí vi phạm pháp luật. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh gắn và Cuộc vận đồng “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn - vì nhân dân phục vụ”. Tăng cường đoàn kết nội bộ, kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng; bài trừ các hành vi sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền, xa rời nhân dân.

Xây dựng các giải pháp, biện pháp phòng ngừa sai phạm đi vào thực chất, hiệu quả, tránh hình thức; kiên quyết xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm điều lệnh CAND, các trường hợp chỉ huy bao che, nâng đỡ CBCS sai phạm làm ảnh hưởng đến công tác, thi đua của đơn vị...

Các đại biểu dự Hội nghị

Thiếu tướng Lê Hồng Nam yêu cầu, ngay sau Hội nghị này, các cấp ủy cơ sở Đảng trực thuộc và các cấp ủy Đảng Công an 24 quận/huyện căn cứ tình hình thực tế, căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động đưa các nội dung chỉ đạo vào Nghị quyết, Chương trình công tác năm của đơn vị để triển khai thực hiện với quyết tâm cao nhất để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

Bình luận (0)

Lên đầu trang