Sớm làm hồ sơ công nhận liệt sĩ trung úy công an bị côn đồ tấn công

Chủ Nhật, 25/10/2015 15:18  | Chí Dũng

|

(CAO) Sáng nay 25-10, Trung tá Trần Ngọc Anh- Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ làm hồ sơ để công nhận liệt sĩ đối với Trung úy Nay Plong.

Liên quan đến vụ Trung úy Nay Plong tử vong, Trung úy Nguyễn Thành Trung bị thương trên đường đi làm nhiệm vụ, cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã triệu tập 32 đối tượng đến lấy lời khai.

Trong đó, công an Gia Lai đã bắt khẩn cấp 20 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến làm Trung úy Nay Plong tử vong, Trung úy Nguyễn Thành Trung (cùng công tác tại Công an huyện Krông Pa) bị thương để điều tra vụ việc.

Hiện Công an chưa khởi tố vụ án, đang tiến hành xác minh, làm rõ lời khai của các đối tượng. Sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh trích quỹ nghĩa tình đồng đội để hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Ngoài ra địa phương còn huy động cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị địa phương quyên góp, giúp đỡ.

Nơi Trung úy Nay Plong bị tấn công bất ngờ - Ảnh: Chí Dũng

Trước đó, hai nhóm thanh niên thôn cầu Đôi, xã Chư Rcăm và thôn Chư Đông, xã Chư Gu, huyện Krông Pa xảy ra mâu thuẫn từ lâu và thường xuyên cãi vã. Vào tối 21-10, một số thanh niên thôn Chư Đông đã đuổi đánh, đập phá xe máy thanh niên thôn Cầu Đông. Sau đó, nhóm bên thôn Chư Đông đã chuẩn bị hung khí mai phục thanh niên thôn Cầu Đôi.

Tối ngày 21-10, trung úy Nguyễn Thành Trung (SN 1988) điều khiển xe máy chở trung úy Nay Plong (SN 1985) mặc thường phục đi làm nhiệm vụ trở về. Khi đang lưu thông trên Quốc lộ 25, qua đoạn thôn Cầu Đôi, họ gặp một nhóm thanh thiếu niên bất ngờ cầm đá, gậy tấn công.

Thi thể Trung úy Nay Plong được quàng tại nhà - Ảnh: Chí Dũng

Bị tấn công bất ngờ, Trung úy Nay Plong ngã xuống xe, tử vong tại chỗ. Trung úy Nguyễn Thành Trung được đưa đi cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên trong tình trạng đa chấn thương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang