Tập trung tìm kiếm ở hai khu vực máy bay CASA 212 và Su-30 MK2 gặp nạn

Thứ Hai, 20/06/2016 22:41

|

(CAO) Theo báo cáo của Sở chỉ huy, trong ngày hôm nay (20-6), mặc dù thời tiết xấu, nhưng các lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn tập trung cao độ để tìm kiếm trên cả hai khu vực mà máy bay CASA 212 và máy bay Su30 gặp nạn, trong đó ưu tiên tìm kiếm máy bay CASA 212 và 9 quân nhân.

Tại khu vực tìm kiếm máy bay CASA 212 thuộc đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng, Sở chỉ huy thực địa đã được thành lập dưới sự chỉ huy trực tiếp của Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại khu vực tìm kiếm máy bay CASA 212 và Su30-MK2 gió cấp 6-7, sóng cao từ 1-2 m, biển động gây khó khăn cho tìm kiếm.

Các tàu hải quân, cảnh sát biển tiếp tục phát hiện vật thể có kích thước 13x4 m, vệt dầu nghi của máy bay CASA 212.

Tuy nhiên, do điều kiện sóng lớn, các tàu đang neo tại vị trí, chờ điều kiện thuận lợi để tiếp tục xác định. Ngày 21/6, thiết bị rò quét Sonar của lực lượng Công binh sẽ được điều động tham gia tìm kiếm tại thực địa.

Bộ đội biên phòng các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình tiếp tục phát thông báo máy bay CASA 212 mất tích, tuyên truyền, động viên nhân dân ven biển và ngư dân phối hợp tìm kiếm. Tại khu vực Bạch Long Vĩ, 14 cặp tàu giã cào của ngư dân tham gia tìm kiếm.

Các lực lượng tinh nhuệ và hiện đại của Bộ Quốc phòng đã có mặt ở thực địa, lực lượng đặc công nước, tàu Hải quân HQ888 và tàu Bệnh viện 561 hiện đại nhất của hải quân Việt Nam, hai tầu có thiết bị quét đáy biển.

Toàn bộ người dân và các lực lượng của huyện đảo Bạch Long Vĩ thường trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng cứu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang