Tàu cá Việt Nam bị 2 tàu nước ngoài đâm chìm ở vùng biển Hoàng Sa

Chủ Nhật, 10/07/2016 11:13

|

(CAO) Theo thông tin từ Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), cho biết lúc 11h ngày 9-7, tàu cá QNg 90479 TS, của ông Võ Văn Lựu (ngụ thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu) đang đánh bắt thủy sản ở vị trí xảy ra ở tọa độ 16,06 độ vĩ Bắc -113, 06 độ kinh Đông cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 30 hải lý thì bất ngờ bị 2 tàu nước ngoài ập tới vây ép và tấn công.

Ảnh minh hoạ

Một trong 2 tàu lạ đã tông mạnh vào ngang hông khiến tàu ông Lựu bị chìm, 5 thuyền viên bị hất văng xuống biển. Đi cùng tàu cá của Lựu có tàu mang số hiệu QNg 95001 TS  của ông Huỳnh Văn Khanh, tuy nhiên, hai tàu lạ này đã ngăn cản không cho đến gần tiếp cứu. 

Đến khoảng 19h cùng ngày, các thuyền viên trên tàu ông Huỳnh Văn Khanh mới cứu được 5 thuyền viên gặp nạn lên tàu, sau khi 2 tàu lạ bỏ đi.

14 giờ ngày 9-7, nhận được tin báo cầu cứu khẩn cấp của tàu QNg 94001 TS, Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã đề nghị Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam có biện pháp hỗ trợ, cứu nạn 5 ngư dân trên tàu QNg 90479 TS bị tàu nước ngoài tông chìm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang