Thực hiện thắng lợi mục tiêu phòng chống dịch Covid-19 và tổ chức an toàn bầu cử

Thứ Hai, 10/05/2021 22:23

|

(CAO) Ngày 10/05/2021, Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự (ANTT) bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Bộ Công an đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Công an 13 địa phương khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, nhằm rà soát, kiểm tra, đánh giá, chỉ đạo các mặt công tác đảm bảo ANTT cho bầu cử...

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Công an 13 địa phương, gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng về tình hình, kết quả các mặt công tác đã triển khai liên quan đến công tác bảo đảm ANTT bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Cuộc bầu cử).

Qua đó, có thể khẳng định, tới nay, Công an 13 địa phương đã triển khai thực hiện hiệu quả các mệnh lệnh, chỉ đạo, chủ động triển khai các mặt công tác công an, bám sát lịch trình thời gian và các công việc phải tập trung thực hiện, góp phần bảo đảm môi trường an ninh, an toàn phục vụ cho Cuộc bầu cử. Từ nay đến ngày bầu cử, các địa phương đã chủ động triển khai các phương án, sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp về ANTT ngay từ cơ sở, với phương châm tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Lương Tam Quang biểu dương những kết quả bước đầu và sự chủ động, sẵn sàng nhiều phương án bảo đảm ANTT Cuộc bầu cử phù hợp với thực tiễn ở từng địa phương mà Công an 13 tỉnh đã triển khai thực hiện trong thời gian qua.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, mặc dù tình hình ANTT tại khu vực đang được duy trì và đảm bảo tốt, tuy nhiên, Công an 13 địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; phải nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết dứt điểm các tình huống có thể xảy ra ngay từ cơ sở, không để hình thành các “điểm nóng”; chủ động ngăn chặn từ xa, từ sớm, không để các đối tượng phản động, phần tử xấu lợi dụng kích động phá hoại.

Đồng thời, phải làm tốt công tác tuyên truyền một cách toàn diện, sâu rộng, hiệu quả trong mọi tầng lớp nhân dân và cử tri về cuộc bầu cử, gắn chặt với công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch liên quan đến Cuộc bầu cử. Phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thi đua chào mừng Ngày bầu cử, tạo khí thế hướng đến sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng đề nghị Công an 13 địa phương khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ phải tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các cấp ở từng địa phương để thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa tổ chức an toàn Cuộc bầu cử, kịp thời phát hiện, giải quyết khó khăn, vướng mắc nảy sinh liên quan đến Cuộc bầu cử.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án bảo đảm an ninh, trật tự Cuộc bầu cử; triển khai tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT, tăng cường tấn công trấn áp tội phạm, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, làm tốt công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ... góp phần củng cố môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất phục vụ tổ chức thành công Cuộc bầu cử...

Bình luận (0)

Lên đầu trang