Tiếp nhận 53 ngư dân được Indonesia trao trả

Thứ Sáu, 16/09/2016 09:04  | Lê Long

|

(CAO) Hôm nay 16-9, các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận đã đến TP. Vũng Tàu (BR-VT) để tiếp nhận 53 ngư dân được phía Indonesia trao trả.

Đây là số ngư dân có hoạt động đánh bắt hải sản được cho là trái phép trên vùng biển Indonesia, bị hải quân nước bạn bắt trong thời gian qua.

Trong số 53 ngư dân của tỉnh Bình Thuận, có 33 ngư dân là người thường trú tại thị xã La Gi, 19 người ở huyện Tuy Phong, 1 người có hộ khẩu tại Ninh Thuận (nhưng hành nghề biển tại Bình Thuận).

Sáng sớm ngày 14-9, tại vùng biển Natura, nhà chức trách Indonesia đã trao trả 228 ngư dân Việt Nam đánh bắt hải sản cho nhà chức trách Việt Nam. Đại diện phía Việt Nam có Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc Phòng, Bộ NN&PTNT, Hải quân, Kiểm ngư, Cảnh sát biển và đại diện các địa phương có ngư dân bị bắt.

Các ngư dân được phía Indonesia trao trả 

Đây là lần trao trả đầu tiên được thực hiện trên biển với số lượng lớn nhất từ trước đến nay. Những lần trao trả trước được thực hiện bằng đường hàng không.

Sau khi trao trả, số ngư dân này được đưa lên tàu Kiểm Ngư KN 490, cùng hai tàu hộ tống đưa về cảng Vũng Tàu sáng 16-9.

Hiện còn 312 ngư dân Việt Nam bị tạm giữ tại các đảo của Indonesia.

Bình luận (0)

Lên đầu trang