Vi phạm giao thông tài xế chửi bới dùng tay đánh vào mặt CSGT bị thương

Chủ Nhật, 12/11/2017 06:29  | Nguyễn Vinh

|

(CAO) Khi bị tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra, Giới chửi bới đánh vào thẳng mặt CSGT và đập 2 ĐTDĐ. Chưa dừng lại, Giới còn dùng ghế đánh bị thương người chiến sĩ này.

Ngày 11-11, Công an TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ đối tượng Phạm Văn Giới (47 tuổi, ngụ TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương) để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 15, ngày 8-11, tổ công tác thuộc Đội CSGT Công an TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương gồm Thiếu úy Vũ Đình Thanh (25 tuổi), Trung úy Huỳnh Nguyễn Phương Châu (32 tuổi) đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông ở ngã tư đường Mỹ Phước Tân Vạn giao với đường ĐT 743 thuộc địa bàn khu phố 1A, phường An Phú, TX.Thuận An.

Lúc này, tổ công tác phát hiện một chiếc xe ô tô bán tải hiệu Toyota màu trắng mang BKS: 61C-243.48 do Giới điều khiển lưu thông theo hướng từ TP.Thủ Dầu Một về dốc Ông Thập. Khi vừa tới ngã tư, Giới điều khiển xe vào làn đường dành cho xe máy, lạng lách nên tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Giới dừng xe bước xuống chửi lớn tiếng rồi xông vào túm cổ áo đánh vào mặt Trung úy Thanh. Sau đó, Giới còn giật lấy 2 chiếc ĐTDĐ trên tay chiến sĩ CSGT này đập xuống đường. Chưa dừng lại, Giới lấy chiếc ghế bên đường đập vào người Trung úy Thanh, khiến bị thương.

Trước hành động ngang ngược của Giới, tổ công tác cùng người dân khống chế và đưa về trụ sở Công an. Riêng Trung úy Thanh bị thương được đưa đi cấp cứu sau đó. Tại cơ quan Công an, Giới thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, Thiếu úy Thanh bị đa chấn thương, trầy và bầm cẳng tay trái, sưng nề gò má trái và đuôi mày trái. Kết quả chụp X-quang cho thấy hình ảnh bất thường ở xương đòn trái.

Bình luận (0)

Lên đầu trang