Công an TPHCM: Đảm bảo ANTT phục vụ bầu cử ĐBQH và HĐND

Thứ Tư, 10/03/2021 09:57

|

(CATP) Thời gian tới, Công an TP.Hồ Chí Minh (CATP) sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, tổ chức Hội nghị quán triệt đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm giữ vững ANTT trên địa bàn.

ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TRÊN TOÀN ĐỊA BÀN

Ngày 9-3, CATP đã thông tin kết quả công tác đảm bảo ANTT trong tuần của đơn vị từ ngày 25-2 đến 3-3-2021. Cụ thể, CATP đã triển khai các biện pháp công tác kết hợp với nguồn tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, đơn vị đã điều tra khám phá 73 vụ phạm pháp hình sự, bắt 164 đối tượng.

Điển hình, trưa 1-3 bà Nguyễn Thị Thanh Mai (SN 1975, ngụ Q8), chủ Nhà thuốc Thanh Mai (số 2 Phú Định, P16Q8, TPHCM) tới CA trình báo bị 1 nhóm đối tượng giang hồ tạt sơn, mắm tôm, chất bẩn vào tiệm. Công an quận 8 đã vào cuộc điều tra, xác định và truy bắt các đối tượng chủ mưu là Ngô Thành Chương (SN 1979, ngụ huyện Bình Chánh) cùng vợ Trần Thị Thẻn (SN 1988, quê Sóc Trăng). Đến ngày 3-3, cơ quan điều tra phát hiện 2 vợ chồng này đang lưu thông trên đường nên mời về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, vợ chồng Chương đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Chương khai, trước đây chơi thân với ông Nguyễn Hoài Trung - em trai bà Mai (SN 1979, quê Tiền Giang). Năm 2017, Chương vay giúp ông Trung 32 triệu đồng từ người ngoài xã hội (chưa rõ lai lịch), lãi suất 10%/tháng. Mỗi tháng, ông Trung đưa Chương 3,2 triệu đồng tiền lãi để Chương trả nợ giùm. Tuy nhiên, ông Trung chỉ trả lãi vài lần rồi bỏ trốn, Chương nhiều lần liên hệ nhưng không được nên phải vay tiền nhiều nơi để trả nợ giúp ông Trung. Đến nay, do chậm trả lãi và khoản nợ Chương đang vay lên đến 157 triệu đồng.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM triển khai công tác

Biết chị ruột ông Trung là bà Mai đang kinh doanh Nhà thuốc Thanh Mai, Chương đến tìm con nợ. Bà Mai cho biết mình không liên can nên vợ chồng Chương liên lạc với Châu Văn Phú (SN 1991, ngụ P10Q8) nhờ tìm người đòi giúp. Phú giới thiệu Lê Ngọc Châu (SN 1988, ngụ cùng phường). Hai bên gặp nhau, vợ chồng Chương thuê Châu tạt chất bẩn, sơn, mắm tôm vào tiệm thuốc của bà Mai nhằm uy hiếp, buộc trả nợ thay ông Trung.

Chương trả công trước cho Châu 5 triệu đồng, nếu Châu đòi được tiền, Chương sẽ chia khoản đòi được cho Châu. Sau đó, Châu về bàn với một số đối tượng, lên kế hoạch tạt sơn, mắm tôm, chất bẩn vào nơi kinh doanh của bà Mai. Trong hơn 3 tháng, Châu cùng đồng bọn đã 6 lần mang sơn, mắm tôm, chất bẩn tới tạt vào tiệm thuốc trên. Hiện CA đang truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Xử lý vi phạm giao thông

Bên cạnh đó, CATP đã triệt phá 25 vụ 64 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an TPHCM phát hiện, xử lý 7 vụ 7 đối tượng vi phạm về kinh tế, thu nhiều hàng hóa trị giá hơn 1,4 tỷ đồng.

Toàn TPHCM xảy ra 4 vụ cháy, nhưng không thiệt hại về người; cơ quan chức năng tổ chức cứu nạn cứu hộ 4 vụ, cứu được 2 người; đưa 4 đối tượng nghiện ma túy không nơi cư trú và 4 người lang thang ăn xin về các trung tâm bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TPHCM được đảm bảo. Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP đã lập biên bản xử lý hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông đường bộ (415 trường hợp vi phạm nồng độ cồn) và 314 trường hợp vi phạm giao thông đường thủy với số tiền phạt nộp ngân sách Nhà nước hơn 6 tỷ đồng. Trên địa bàn ghi nhận 7 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên, làm chết 7 người; xảy ra 16 vụ va chạm, bị thương nhẹ 17 người và hỏng 8 phương tiện các loại.

TRẤN ÁP MẠNH CÁC LOẠI TỘI PHẠM Ở KHU VỰC TRỌNG ĐIỂM

Lãnh đạo CATP cho bết, thời gian tới đơn vị tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, tổ chức Hội nghị quán triệt đảm bảo ANTT phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hiện trường vụ tạt chất bẩn vào nhà thuốc Thanh Mai và đối tượng chủ mưu

Trước đó, thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc CATP - đã yêu cầu Ban chỉ đạo đảm bảo ANTT và Tổ giúp việc của CATP, thủ trưởng các đơn vị, địa phương thuộc CATP tổ chức quán triệt đến cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban giám đốc CATP về công tác đảm bảo ANTT, bảo vệ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố.

Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị tập trung huy động lực lượng, phương tiện triển khai các mặt công tác đảm bảo ANTT, giữ an toàn tuyệt đối cho các hoạt động liên quan đến bầu cử, không để bị động, bất ngờ. Tổ chức ra quân tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm hoạt động băng nhóm kiểu xã hội đen tại các địa bàn trọng điểm, giáp ranh...

Bên cạnh đó, thiếu tướng Lê Hồng Nam cũng nhấn mạnh, các đơn vị cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các khu vực có khả năng xảy ra hoạt động rải, dán tờ rơi phản động, có nguy cơ xảy ra cháy nổ, địa điểm treo, dán các pa-nô, áp-phích cổ động bầu cử... để kịp thời phát hiện, xử lý các hoạt động phá hoại bầu cử.

Bình luận (0)

Lên đầu trang