TP.HCM trao 183 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho học sinh nghèo, học giỏi

Chủ Nhật, 30/08/2015 12:48  | Ngô Đồng

|

(CAO) Ngày 30-8, Công đoàn ngành giáo dục TP.HCM đã trao 183 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho học sinh, sinh viên là con công nhân, viên chức lao động của thành phố có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Ngoài 150 học sinh vượt khó học giỏi, còn có 33 học sinh có hoàn cảnh hết sức khó khăn được nhận học bổng năm nay. Những em được nhận học bổng có những hoàn cảnh khác nhau như mồ côi hay cha mẹ mắc bệnh nan y, gia đình khó khăn, bản thân thường bị ốm đau...

TP.HCM trao 183 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho học sinh nghèo, học giỏi

Điển hình như trường hợp của em Trần Tiến Khang (SN 2002, học sinh trường Chuyên biệt Thảo Điền, Q.2). Mẹ em Khang là cô Nguyễn Ngọc Ái Ban (giáo viên trường THPT Thủ Thiêm), còn ba là anh Trần Đình Toản. Anh Trần Đình Toản là hải quân, công tác ở Lữ đoàn 125, tàu 960, thường xuyên công tác ở Trường Sa nên có khi nhiều tháng không được về nhà.

Chị Ái Ban thương con trai dù hình hài đã lớn nhưng tuổi não hiện nay mới lên 2. Quê chị ở Khánh Hòa, không có trường chuyên biệt để cho con đi học nên chị đã rời quê hương vào sinh sống tại TP.HCM để con có cơ hội đến học ở trường chuyên biệt. Chồng thường xuyên đi công tác xa, một mình chị không bà con thân thuộc tại TP.HCM nên việc xoay xở lo cho đứa con lớn bị bệnh và đứa con nhỏ mới học lớp 3 thật sự vất vả. Những hôm trường cháu Tiến Khang chỉ học một buổi mà chị có giờ lên lớp thì chị phải nhờ các em học trò cũ đến trông nhà và trông giúp cháu Tiến Khang một vài giờ...

Ngoài 150 học sinh vượt khó học giỏi, còn có 33 học sinh có hoàn cảnh hết sức khó khăn được nhận học bổng năm nay

Hay em Phan Đặng Ánh Dương. Mẹ của em Ánh Dương là cô Đặng Thị Hồng Thủy (nguyên cán bộ công đoàn) vừa mới qua đời gần 90 ngày vì bệnh nan y. Cô Thủy qua đời để lại hai con còn nhỏ là em Ánh Dương và Ánh Minh. Ba của hai cháu lại không có việc làm ổ định. Căn phòng thuê nhỏ bé cho gia đình phải chen chúc 6 người ở, gồm ông bà nội, ba cha con cháu Ánh Dương và người chú. Ngay cả bàn học cho cháu Ánh Dương cũng không có diện tích ngồi học cho thoải mái...

Học bổng Nguyễn Đức Cảnh là nguồn động viên khuyến khích các em học sinh

Bà Nguyễn Thị Gái, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Giáo dục TP.HCM cho biết, nhiều năm qua công đoàn đã nỗ lực duy trì và phát triển Quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh để giúp các em học sinh học giỏi và các em có hoàn cảnh khó khăn. Học bổng Nguyễn Đức Cảnh là nguồn động viên khuyến khích các em nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, đạt thành tích cao hơn trong học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Bình luận (0)

Lên đầu trang