Trao 50 suất học bổng cho con em gia đình chính sách

Thứ Bảy, 23/01/2021 18:15

|

Sáng 23-1, tại trụ sở báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP.HCM) đã diễn ra buổi trao 50 suất học bổng đến con em gia đình chính sách trên địa bàn quận 3.

Đến tham dự lễ trao học bổng có Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Tổng biên tập Thường trực báo Giác Ngộ; Thượng tọa Thích Tâm Hải, Phó Tổng biên tập kiêm Thư ký tòa soạn; Đại đức Thích Pháp Đăng, Tri sự báo Giác Ngộ; Nhà báo Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM; bà Vũ Thị Mỹ Ngọc, Phó Chủ tịch UBND quận 3; ông Nguyễn Đức Phương, Trưởng phòng Lao đông Thương binh và Xã hội quận 3; bà Nguyễn Thị Phương Linh, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh 3 - Quận 3; bà Lê Thị Hằng Nga, Trưởng phòng Dịch vụ và Mareting Agribank chi nhánh 3.

Ban Tổ chức, đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh nhận học bổng

Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Tổng biên tập Thường trực báo Giác Ngộ phát biểu khai mạc chia sẻ, đất nước chúng ta tính nhân nghĩa và tình người là truyền thống tổ tiên từ thời đại các Vua Hùng xuyên suốt cho tới hiện tại. Năm 2020, là năm có một dấu ấn, mà không riêng Việt Nam cả thế giới điều bị chi phối nặng nề ảnh hưởng dịch Covid-19, dù vậy các em học sinh vẫn được sự chung tay chăm sóc, vì thế buổi trao học bổng này có ý nghĩa thiết thực.

Bà Nguyễn Thị Phương Linh tra học bổng cho các em

Chương trình học bổng do Báo Giác Ngộ phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và Ủy ban nhân dân Q 3, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức. Mỗi em học sinh là con em diện chính sách trên địa bàn quận 3 (TP.HCM) được nhận học bổng trị giá 2 triệu đồng. Tổng trị giá 50 suất học bổng là 100 triệu đồng do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) thông qua Hội Nhà báo TP.HCM tài trợ.

Đại diện nhà tài trợ bà Nguyễn Thị Phương Linh, Phó Giám đốc Agribank - Chi nhánh 3 (quận 3) đã phát biểu cho biết hàng năm Agribank đều dành hàng trăm tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, giáo dục.

Riêng Agribank - Chi nhánh 3 luôn nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của công tác an sinh xã hội, thể hiện bằng việc hàng năm, các cán bộ, nhân viên đều trích từ thu nhập tiền lương của mình để ủng hộ cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện như trao nhà tình thương, hỗ trợ quý thầy cô khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

“Hôm nay, được sự kết nối của Báo Giác Ngộ, Agribank tài trợ 50 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng để tiếp sức cho các học sinh nghèo, học sinh hoàn cảnh khó khăn vượt khó đến trường. Chúng tôi tin tưởng những phần quà học bổng này sẽ giúp các em thêm động lực để học tập, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội”.

Ông Trần Trọng Dũng trao học bổng cho các em

Nhà báo Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội nhà báo TP.HCM cho biết, thông qua Hội Nhà báo TP.HCM, Agribank đã tài trợ gói học bổng 2 tỷ đồng, trong đó Hội Nhà báo (500 triệu đồng xây dựng 2 cây cầu nông thôn) và 14 cơ quan báo chí trên địa bàn TP.HCM (mỗi đơn vị 100 triệu đồng) để thực hiện công tác xã hội, cụ thể là tài trợ học bổng cho học sinh là con em diện chính sách.

“Tới đây mong rằng Báo Giác Ngộ phối hợp với mạnh thường quân triển khai tốt hơn nữa các hoạt động sau mặt báo, góp phần hoàn thành sứ mệnh người làm báo, không chỉ thông tin báo chí mà cả an sinh xã hội. Vừa đúng tôn chỉ mục đích và đúng cái tâm của người nhà Phật”.

Bà Vũ Thị Mỹ Ngọc phát biểu tại buổi lễ

Bà Vũ Thị Mỹ Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 3 phát biểu tại lễ trao học bổng cũng bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến đơn vị tài trợ và sự kết nối Hội Nhà Báo TP.HCM nhờ đó học sinh là con em gia đình chính sách trên địa bàn quận 3 được thụ hưởng học bổng, từ đó có động lực vượt qua phần nào khó khăn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang