Xin giúp người phụ nữ nghèo bị ung thư buồng trứng!

Thứ Năm, 25/03/2021 10:48

|

(CATP) Không chỉ chịu đựng những cơn đau hành hạ về thể xác do căn bệnh ung thư buồng trứng đang trong giai đoạn IV, chị Thái Thị Phương Đào (ảnh, 48 tuổi, ngụ KP1, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) còn phải gánh thêm những mất mát về tinh thần khó lòng vượt qua nổi.

Sinh ra trong gia đình nghèo, đông anh em, cuộc đời chị Đào là sự nối dài của những bi kịch. Khi chị lập gia đình, hai vợ chồng mua được chiếc ghe nhỏ sống đời thương hồ, nay buôn bán chợ này, mai rời sang chợ khác, lấy ghe làm nhà. Đang tất bật mưu sinh thì bệnh tật bất ngờ đánh gục người phụ nữ bất hạnh.

Hơn năm trước, chị Đào thường xuất hiện những cơn đau co thắt ở bụng. Uống thuốc suốt thời gian dài nhưng không đỡ, thấy bụng ngày càng to, chị đến Bệnh viện (BV) đa khoa Tiền Giang siêu âm, xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện có khối u ở buồng trứng. Đến lúc chuyển sang BV Ung bướu TPHCM, kết quả giải phẫu bệnh cho thấy chị bị ung thư buồng trứng.

Đang trong lúc vợ bị chứng bệnh nan y hành hạ, người chồng lại đành đoạn lấy chiếc ghe bỏ chị ra đi biệt xứ. Xót cảnh chị Đào không còn chỗ nương tựa, phía thông gia cất cho căn chòi nhỏ phía sau nhà để con gái chị tiện bề chăm sóc mẹ.

Đã trải qua 1 lần phẫu thuật, khi tái khám, bác sĩ cho biết phải mổ tiếp lần 2 nhưng do sức khỏe quá suy kiệt, tạm thời chị Đào đang được hóa trị. Rất mong những tấm lòng hảo tâm giúp người phụ nữ nghèo thêm điều kiện vượt qua bệnh tật. Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ trực tiếp gia đình ở địa chỉ trên, ĐT chị Đào: 0356473829, hoặc gửi đến Ban Công tác bạn đọc - Báo CATP.

Bình luận (0)

Lên đầu trang