Đột nhập tiệm vàng bị bắt quả tang

Thứ Ba, 28/06/2016 08:09

|

(CAO) Ngày 27-6-2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Cương (SN 1994, ngụ, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, Long An) về tội Trộm cắp tài sản.

Nữ nhân viên tiệm vàng trộm 174 mặt hàng rồi cho vào váy mang bán

Giữa tháng 6-2016, Cương thuê xe Honda ôm đi đến thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để mượn tiền. Khi đến ngã tư Hậu Nghĩa, Cương xuống xe đi bộ vào chợ Bàu Trai. Lúc đi ngang tiệm vàng Kim Huệ, thuộc Khu A, Thị trấn Hậu Nghĩa thấy không có người đứng bán, tủ đựng vàng lại có chìa khóa cắm sẵn trong ổ khóa, Cương nảy sinh ý định lấy trộm.

Đối tượng Cương

Hắn liền đi vào tiệm vàng dùng tay cạy cửa tủ kính lấy một mâm đựng vàng bên trong có 32 chiếc vòng vàng 18K (trọng lượng 3 cây 5 chỉ ) từ trong tủ kính ra ngoài. Ngay lúc này anh Nguyễn Phú Quý, chủ tiệm vàng từ nhà dưới đi lên phát hiện tri hô cùng người dân bắt giữ Cương cùng tang vật giao Công an. Theo kết luận định giá tài sản của Cơ quan chức năng, số vàng trên trị giá gần 80 triệu đồng.

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ đột nhập

Cùng ngày, Công an huyện Đức Hòa cũng hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố Lê Trung Hiếu (SN 1989, ngụ P Tân Thới Nhất, Quận 12) về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, anh Võ Văn Lợi (SN 1993) và anh Nguyễn Hồng Thanh (SN 1988, cùng ngụ nhà trọ ở ấp Mới, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa) sau khi đi làm về mượn của 1 người bạn trong khu trọ máy laptop, ampli, micro... để vừa hát karaoke vừa uống rượu. Đến khuya, cả hai xỉn nên ngã lăn ra ngủ quên không đóng cửa phòng trọ. Đến sáng mở mắt dậy thì phát hiện mất hết toàn bộ “dàn” karaoke.

Đối tượng Hiếu

Nhận được tin báo của nạn nhân, CA truy xét ngày 25-6-2016, bắt được Lê Trung Hiếu (SN 1989) tại nơi cư ngụ. Hiếu khai nhận lúc chạy xe ngang dãy nhà trọ thấy có một phòng còn mở cửa, sáng đèn nên nghi chủ phòng trọ ngủ quên không đóng cửa liền nảy sinh ý định vào lấy trộm tài sản.

Hiếu dừng xe cách phòng trọ 10m rồi đi bộ đến nhìn vào phòng thấy anh Lợi và anh Thanh đang ngủ say, trong phòng có nhiều tài sản có giá trị liền vào lấy 2 ĐTDĐ để trên đầu tủ lạnh,1 laptop, 2 mi rô không dây và đầu thu sóng. Hiếu đem đầu thu sóng và 2 micro đem bán cho 1 đối tượng ở xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn rồi đem laptop về nhà cất giấu. Sau đó, bị Công an bắt giữ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang