Người có bộ sưu tập tiền thế giới nhiều nhất Việt Nam

Thứ Hai, 01/02/2021 12:13  | Văn Cương

|

(CATP) Anh Huỳnh Minh Hiệp (SN 1973, ngụ Q10, TPHCM), sở hữu hàng nghìn tờ tiền giấy đủ các mệnh giá của 218 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hơn 10.000 đồng xu tiền của các triều đại phong kiến Việt Nam và thế giới. Không chỉ đạt kỷ lục "Người có bộ sưu tập (BST) tiền thế giới nhiều nhất Việt Nam", anh Hiệp còn xác lập 4 kỷ lục khác rất đáng nể...

Anh Hiệp xuất thân trong gia đình có ông tổ là Đốc phủ xứ Bạc Liêu, ông cố là cụ Cao Triều Phát (1889 - 1956), một nhân sĩ trí thức. Cụ Phát từng là Đại biểu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, cố vấn Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam bộ. Có lẽ vì thế mà Hiệp hay xuất hiện trong bộ đồ bà ba và chiếc khăn rằn đậm chất "Hai lúa" của miền Tây Nam bộ, phóng khoáng, bộc trực.

Để có BST đồ sộ, anh Hiệp không thể nào quên những ngày đầu của mùa xuân 28 năm trước. Khi đó, anh là nhân viên của Cửa hàng miễn thuế sân bay Tân Sơn Nhất. Với tài "lẻ” ảo thuật hài hước, Hiệp được tán thưởng bằng những đồng tiền lẻ của nhiều khách quốc tế với đủ màu sắc, anh mang về nhà cất giữ. Số lượng nhiều lên lúc nào không hay và ý tưởng sưu tập hình thành từ đó.

Dần dà, BST trở nên đồ sộ với hàng nghìn tờ tiền giấy, trong đó hơn 1.000 tờ là tiền của 218 quốc gia và các vùng lãnh thổ trên thế giới với đủ các mệnh giá. Còn lại là tiền Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử rất đa dạng như giấy bạc Đông Dương, giấy bạc Cụ Hồ, giấy bạc Nam bộ, tín phiếu Trung bộ...

Kỷ lục gia Huỳnh Minh Hiệp

Năm 1875, Ngân hàng Đông Dương cho lưu hành 3 loại giấy bạc đầu tiên mệnh giá 5, 20 và 100 đồng (tiền "bộ lư”). Mặt trước của các tờ tiền ghi hai thứ tiếng Pháp và Anh; mặt sau ghi chữ Hán "Đông phương hối lý ngân hàng". Đến năm 1893, ngân hàng cho phát hành thêm tờ 1 đồng. Anh Hiệp may mắn có được tờ 1 đồng phát hành năm 1901, cách đây đúng 120 năm cùng 300 tờ tiền giấy bạc Đông Dương có đóng con dấu "Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam bộ" được sử dụng trong kháng chiến chống Pháp.

Ấn tượng hơn cả là BST hơn 10.000 đồng xu tiền của các triều đại phong kiến Việt Nam và thế giới, trong đó có những đồng bạc đã hơn 1.000 năm tuổi! Khi niềm đam mê đã ngấm vào máu thì nghe ở đâu có tiền cổ, Hiệp tìm đến ngay(!). May mắn khi anh được người mệnh danh "vua tiền cổ Bắc Ninh" Nguyễn Văn Thạo tặng đồng tiền xu thời vua Đinh Tiên Hoàng cho đúc năm 970, niên hiệu "Thái Bình Hưng Bảo". Đây là đồng tiền riêng đầu tiên của nước ta, đánh dấu nền độc lập sau nghìn năm Bắc thuộc.

Tờ 1 đồng năm 1901 của Ngân hàng Đông Dương

May mắn lại đến với Hiệp khi anh được một "chiến hữu" công tác tại Trung tâm UNESCO nhượng lại một khối tiền cổ hóa thạch nặng gần 20kg niên hiệu "Minh Mạng Thông Bảo", thời nhà Nguyễn.

Ngoài ra, anh còn sở hữu đồng bạc "Con Cò”, đồng "Nữ Hoàng Hoa Xòe" rất quý hiếm. Ngày 10-4-1862, sau khi mới chiếm được Nam Kỳ, Pháp cho lưu hành đồng bạc Mexicana, dân gian thường gọi là đồng bạc "Con Cò”. Đến năm 1885, Pháp cho đúc đồng "Nữ Hoàng Hoa Xòe" có kích thước lớn nhất trong các loại tiền xu sử dụng tại Việt Nam. Đồng tiền mang giá trị rất lớn thời đó, đi sâu vào đời sống của người dân nên có câu ca dao: "Cưới em bằng bạc Con Cò/ Đâu phải hẹn hò nói chuyện đẩy đưa/ Em tham đồng bạc Hoa Xòe/ Trốn cha trốn mẹ đi kề người Tây"...

Với hơn 12.000 loại tiền giấy, tiền xu, anh Hiệp xác lập kỷ lục "Người có BST tiền thế giới nhiều nhất Việt Nam". Ngoài tiền, anh Hiệp còn sở hữu nhiều BST khác cũng đồ sộ không kém. Đầu tiên là BST báo chí xưa với hơn 500 tờ báo và tạp chí của VN, trong đó có tờ Lục Tỉnh Tân Văn (LTTV), là một trong những tờ báo đầu tiên xuất bản tại Nam Kỳ bằng chữ Quốc ngữ. Anh Hiệp may mắn có trong tay tờ LTTV xuất bản năm 1938. Tiếp đến là BST hơn 700 tờ quảng cáo (poster) phim của các nước, trong đó có poster quảng cáo phim Les Amant Fugitifs chiếu tại rạp Asam Đakao, đường Albert (nay là Đinh Tiên Hoàng) năm 1935. Bên cạnh đó là BST với hơn 300 tư liệu, hiện vật về cải lương Việt Nam trước năm 1975 hết sức quý giá...

Chum tiền xu thời Lê thế kỷ 15 được anh Hiệp sưu tập

Gặp chúng tôi ngày đầu năm 2021, kỷ lục gia hồ hởi: Trong năm 2020, anh nhận được 4 kỷ lục cho các BST của mình, gồm "Người Việt Nam sở hữu bộ sưu tập Poster film chiếu rạp và các tư liệu, hiện vật về cải lương Việt Nam (trước năm 1975) nhiều nhất"; "Quán cà phê trưng bày các hiện vật tái hiện Sài Gòn xưa (trước năm 1975) với số lượng nhiều nhất". Trong dịp hội ngộ 500 kỷ lục gia Việt Nam tại TPHCM ngày 20-12-2020, anh được trao tặng chứng nhận "Kỷ lục người Việt Nam toàn cầu"...

Bình luận (0)

Lên đầu trang