5 tên cướp giật táo tợn ở Sài Gòn sa lưới

Thứ Hai, 31/08/2020 11:39

|

(CATP) Dừng xe máy trước nhà số 36 Nguyễn Quý Yêm (P.An Lạc, Q.Bình Tân, TPHCM) để mua trái cây lúc 10 giờ ngày 27-8-2020, chị Quách Mỹ Diệp (SN 1978, ngụ P16Q8) bị hai thanh niên chở nhau trên xe tay ga Luvias không rõ biển số, từ phía sau chạy đến áp sát giật 2 điện thoại Oppo F7 và Oppo F11 mà chị Diệp để trong túi quần, nhô ra ngoài. Trong lúc bỏ chạy, bọn cướp làm rớt điện thoại Oppo F11 nên chị Diệp lượm lại được.

Nhận tin báo của nạn nhân, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Bình Tân khẩn trương truy xét. 

Đơn vị phối hợp cùng Tổ trinh sát Hình sự đặc nhiệm Công an Q6, lúc 11 giờ 40 cùng ngày đã bắt được hai đối tượng cướp giật cùng phương tiện gây án, khi chúng đang chia tiền bán điện thoại vừa cướp tại đường An Dương Vương (cạnh công viên Phú Lâm).

Sơn Nếp và Sơn Cao cùng chiếc xe dùng đi cướp giật

Tại trụ sở Công an phường An Lạc, qua đấu tranh, hai đối tượng Nguyễn Thanh Sơn (tự Sơn Nếp, SN 1978, ngụ P10Q11) và Mai Thanh Sơn (tự Sơn Cao, SN 1994, ngụ P13Q6) đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản.

Sáng hôm đó, Sơn Nếp lái xe Luvias BS: 59C1-507.91 chở Sơn Cao đến đường Nguyễn Quý Yêm thì thấy chị Diệp vừa dừng xe để mua trái cây, túi quần bên trái để 2 điện thoại nhô ra ngoài. Sơn Nếp cho xe áp sát để Sơn Cao giật cả 2 điện thoại. Trong lúc vội vàng tẩu thoát, Sơn Cao làm rơi điện thoại Oppo F11.

Về đến công viên Phú Lâm, Sơn Cao bảo Sơn Nếp đứng đợi rồi một mình chạy xe máy đến tiệm điện thoại Khánh Lập trên Tỉnh lộ 10 (P.Bình Trị Đông), bán điện thoại Oppo F7 được 400 ngàn đồng. Khi gã quay lại đón đồng bọn và chia tiền thì bắt.

Kết quả "test" nhanh và xác minh nhân thân đối tượng cho thấy, Sơn Cao dương tính với ma túy. Gã từng bị Công an Q6 lập danh chỉ bản nhiều lần. Về phía Sơn Nếp, tuy không nghiện ma túy, nhưng có nhiều tiền án về các tội: trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, mua bán trái phép chất ma túy...

Trường hợp khác, do cần tiền mua "hàng đá” để thỏa mãn nhu cầu, trưa 24-8-2020, Trương Ngọc Sơn (SN 2002, ngụ xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) lái xe máy BS: 54Y6-0540 đi tìm "con mồi" để cướp giật tài sản. Thấy chị Phạm Thị Kim Loan (SN 1982, quê Quảng Nam) chạy xe máy lưu thông cùng chiều, trong túi quần bên trái ló ra chiếc điện thoại Oppo F9, gã âm thầm bám theo.

Đến khu vực hẻm 271 Lê Đình Cẩn (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân), Sơn tăng tốc vọt lên áp sát giật điện thoại và tẩu thoát. Nghe nạn nhân tri hô, người đi đường hỗ trợ chị Loan truy đuổi, bắt được Sơn cùng tang vật giao công an.

Trương Ngọc Sơn bị bắt cùng tang vật và phương tiện gây án

Cũng với mục đích kiếm tiền mua ma túy sử dụng, sáng sớm 23-8 vừa qua, Phan Minh Hào (SN 2003) chạy xe Jupiter BS: 51H3-0159 chở Phan Hoài Chí (SN 2004, cùng ngụ H.Bình Chánh) đi cướp giật. Đến trước nhà số 683 Lê Trọng Tấn (P.Bình Hưng Hòa), thấy chị Nguyễn Thị Linh (SN 1993) điều khiển xe Vision chở chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 1981, quê Quảng Ngãi) ngồi sau, để điện thoại Oppo Reno 4 trong túi quần, Hào nói nhỏ với Chí: "Chuẩn bị chụp".

Nhưng "thiên bất dung gian", khi chúng vừa giật được điện thoại của chị Ngọc thì bất ngờ xe bị tắt máy. Vứt bỏ phương tiện gây án và tang vật, hai kẻ cướp giật chạy bộ vào con hẻm gần đấy, nhưng bị quần chúng bắt giữ, giao công an xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang