Bà ngoại có tiền sử bệnh tâm thần dùng dao sát hại cháu trai 8 tháng tuổi

Thứ Bảy, 02/01/2021 13:44  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 2-1, Công an tỉnh An Giang cho biết đang điều tra, làm rõ vụ bà ngoại giết cháu 8 tháng tuổi, xảy ra tại xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên vào ngày 26-12-2020.

Hung khí gây án.

Theo kết quả điều tra, bà Nèang Nhây (60 tuổi) có tiền sử bệnh tâm thần trên 10 năm nay, được gia đình đưa đi điều trị nhiều nơi. Đến tháng 9-2020, không đi điều trị tiếp và dùng thuốc tại nhà theo đơn của bác sĩ.

Vào khoảng 17 giờ ngày 26-12, gia đình bà Nhây có tổ chức lễ làm phước theo phong tục của người đồng bào Khơ-mer.

Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, mẹ của cháu Chau Som Pha Quin (8 tháng tuổi, cháu ngoại bà Nhây) nhờ người này giữ giúp. Bà Nhây bế cháu vào phòng ngủ và lấy cây dao tại nhà bếp cắt vào cổ cháu bé. Sau đó, bà Nhây cầm dao đi ra khỏi phòng ngủ định tự tử thì được mọi người can ngăn và trình báo công an.

Qua khám nghiệm, nạn nhân chết do sốc mất máu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang