Bàn tay nhám của hai tên đạo chích

Thứ Sáu, 12/08/2016 00:22  | P.V

|

(CAO) Ngày 10-8, Công an quận 12 cho biết vừa lập hồ sơ tiếp tục làm rõ xử lý đối tượng Nguyễn Văn Tâm (SN 1979), ngụ khu phố 1, phường Thạnh Lộc, quận 12, có 4 tiền án về hành vi trộm tài sản, 2 tiền sự về hành vi gây rối trật tư công cộng, lại vừa thực hiện hành vi trộm tài sản trên địa bàn quận.

Sáng sớm trước đó 1 ngày, anh Đỗ Quang Hưng (SN 1972), ngụ tổ 12, khu phố 3C, phường Thạnh Lộc, quận 12, thức dậy phát hiện mất 01 ĐTDĐ Samsung j3 và 1.850.000đ. Được biết nguyên nhân mất trộm do anh ngủ quên đóng cửa trên lầu 1. Qua công tác truy xét, Công an quận đã bắt giữ tên Nguyễn Văn Tâm, tang vật thu giữ 01 ĐTDĐ Samsung.

Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Bé Hai (SN 1958), ngụ P.5, Q.8 đến Công an phường 5 trình báo về việc sau khi đi chợ về, bà Hai phát hiện xe đạp điện hiệu Mazka của bà đã bị mất trộm.

Công an phường phối hợp các Đội nghiệp vụ tiến hành điều tra xác minh, xác định đối tượng Tô Ngọc Hùng (SN 1997), ngụ P.5, Q.8 là cháu của bà Hai, đã thực hiện vụ trộm trên.

Qua công tác thẩm tra xác minh, được biết đối tượng Hùng có 01 tiền án tội cướp giật tài sản (mới được tha tù về ngày 27/10/2015).

Bình luận (0)

Lên đầu trang