Truy nóng kẻ có 5 tiền án vẫn cướp giật tàn sản người nước ngoài

Thứ Bảy, 30/10/2021 15:34

|

(CATP) Có tới 5 tiền án về tội cướp giật tài sản, nhưng Nguyễn Văn Sang (SN 1971, ngụ Q1, TPHCM) vẫn không chịu phục thiện. Mỗi khi thụ án xong, trở về địa phương được ít ngày là y lại gây án. Thời gian TPHCM thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, Sang thất thểu chờ cơ hội để "kiếm ăn".

Sau khi TPHCM nới lỏng giãn cách xã hội từ đầu tháng 10-2021, khoảng 13 giờ ngày 17-10, Sang điều khiển xe máy BS: 59E1-351.25 qua nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố, tìm người sơ hở để ra tay cướp giật tài sản.

Đến giao lộ Hàm Nghi - Phó Đức Chính (P.Nguyễn Thái Bình, Q1), gã thấy người phụ nữ ngoại quốc đi bộ trên đường nên dừng xe, quan sát. Thấy cổ người phụ nữ đeo sợi dây chuyền vàng lấp lánh, Sang vòng xe lại, áp sát từ phía sau, bất ngờ giật phăng sợi dây chuyền của nạn nhân rồi tăng ga tháo chạy. Cú giật quá bất ngờ nên nạn nhân không kịp trở tay, đành đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Tiếp nhận tin báo của nạn nhân, Công an Q1 khẩn trương vào cuộc truy xét. Triển khai đồng loạt nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổng hợp các tài liệu thu thập được, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, các chiến sĩ Cảnh sát hình sự Công an Q1 nhanh chóng bắt được Sang, thu sợi dây chuyền vàng tang vật (trị giá 1.000 USD) mà đối tượng chưa kịp đem đi tiêu thụ.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối diện với cán bộ điều tra, Sang đã khai nhận hành vi phạm tội. Y khai do quá túng quẫn, cần tiền tiêu xài nên "ngựa quen đường cũ". Được biết, nạn nhân mang quốc tịch Đức. Do nạn nhân là người nước ngoài nên sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an Q1 bàn giao vụ việc và đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thụ lý theo thẩm quyền.

* Từng có một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, nhưng Nguyễn Xuân Dũng (SN 1971, ngụ Q8) cũng không chịu quay về nẻo thiện. Đi làm công việc gì được vài hôm thì gã lại nghỉ, vì không quen cực khổ. Sáng 15-6-2021, Dũng mặc đồ xe ôm công nghệ, giả dạng shipper, chạy xe máy BS: 59L1-777.40 qua nhiều cung đường ở một số quận, huyện để tìm tài sản trộm cắp.

Ôtô đắt tiền thường bị kẻ gian nhắm tới để trộm phụ tùng.

Đến khu vực chung cư 1A-1B Nguyễn Đình Chiểu (P.Đa Kao, Q1), Dũng thấy ôtô BMW BS: 51A-390... của anh Dương T.S (SN 1995, ngụ Q5) đậu tại đây. Quan sát xung quanh thấy vắng người, y tiếp cận, tháo trộm 1 cặp gương chiếu hậu, 2 logo và 1 cặp đèn tín hiệu rồi tẩu thoát. Sau đó, anh S. phát hiện mất tài sản (trị giá hơn 66,3 triệu đồng) nên đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Qua truy xét, ngày 7-10, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM bắt được Dũng, đưa về trụ sở làm việc. Trả lời về số tài sản trộm cắp được, Dũng khai đã đem bán cho một số đối tượng ngoài xã hội, lấy tiền tiêu xài hết. Do vụ việc xảy ra tại Q1 nên được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an Q1 điều tra, xử lý.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT Công an Q1 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Dũng về hành vi trộm cắp tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang