Bắt 3 đối tượng mua bán người, giải cứu một trẻ sơ sinh mới 11 ngày tuổi

Thứ Sáu, 19/03/2021 22:13  | Mai Hà

|

(CAO) Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án về đường dây mua bán trẻ sơ sinh, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công cháu bé và bắt quả tang đối tượng tàng trữ nghi ma túy.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án về đường dây mua bán trẻ sơ sinh từ Hà Nội đi Lạng Sơn, sang Cao Bằng, sau đó về Quảng Ninh, hồi 8 giờ 10, ngày 18-3, tại thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT và TP) chủ trì phối hợp Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ninh bắt giữ quả tang 3 đối tượng, gồm: Vũ Ngọc Anh, SN 1963; Nguyễn Thị Thương, SN 2002 (cả hai cùng trú tại số 88 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội) và Hoàng Văn Thành, SN 1992, trú tại xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi (mua bán trẻ em).

Lực lượng đấu tranh chuyên án đã giải cứu thành công cháu bé Trần Bảo N., sinh ngày 8-3-2021 mới sinh được 11 ngày tuổi (con của Trần Thị T., SN 1992, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình); tang vật thu giữ còn có khoảng 50gram bột màu trắng (nghi heroin) và 70 viên nén màu hồng (nghi hồng phiến) trong hành lý của đối tượng Thành.

Ba đối tượng mua bán trẻ sơ sinh bị lực lượng chức năng bắt giữ

Ngay sau đó, Cục PCMT và TP đã phối hợp Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân theo quy định; phối hợp Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh, Viện Kiểm sát nhân dân và Công an tỉnh Quảng Ninh củng cố tài liệu, chứng cứ, khởi tố vụ án hình sự về tội mua bán người dưới 16 tuổi và tội tàng trữ ma túy trái phép.

Hiện các lực lượng chức năng đang củng cố tài liệu, chứng cứ, khởi tố vụ án hình sự về tội mua bán người dưới 16 tuổi và tội tàng trữ ma túy trái phép.

Bình luận (0)

Lên đầu trang