Bắt đối tượng vận chuyển 3 kg ma túy đá

Thứ Hai, 12/09/2016 00:02  | Mai Loan

|

(CAO) Ngày 10-9, lãnh đạo Công an Công an tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị vừa bóc gỡ thành công đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Trung Quốc (qua cửa khẩu Lạng Sơn) về Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh tiêu thụ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đàm Văn Nít (SN 1986, trú tại xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khoảng 4 giờ ngày 7-9, trên Quốc lộ 17B đoạn qua thị trấn Minh Tân, Công an huyện Kinh Môn bắt quả tang đối tượng Đàm Văn Nít (SN 1986, trú tại xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), đang vận chuyển 3 túi nilong chứa tổng cộng 2,95kg methamphetamin.

Vào thời điểm kiểm tra, đối tượng này vừa bước xuống từ xe khách (tuyến Lạng Sơn - Hải Dương), số ma túy trên được cất dấu trong chiếc balo, đối tượng khoác trên vai.

Đối tượng Nít và tang vật

Trước đó, thực hiện kế hoạch tấn công truy quét tội phạm, Đại tá Bùi Ngọc Phi đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ trên địa bàn nắm chắc tình hình về tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Kinh Môn (Hải Dương) có thông tin về đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy trên và xác lập án đấu tranh.

Thủ đoạn hoạt động tinh vi của đối tượng gây án là một trở ngại cho các trinh sát trong quá trình theo dõi, bắt giữ. Song với tinh thần trách nhiệm, Công an huyện Kinh Môn đã phá án, bắt gọn đối tượng cùng tang vật.

Qua đấu tranh, Đàm Văn Nít khai vận chuyển số ma túy trên từ Lạng Sơn về Hải Dương giao cho một đối tượng ở Hải Dương. Hiện vụ án đang được Công an huyện Kinh Môn điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang